Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an huyện Lạng Giang: Xứng danh đơn vị Anh hùng

Cập nhật: 10:45 ngày 17/08/2020
(BGĐT) - Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thành lập ngày 3/1/1952. Do lập nhiều chiến công xuất sắc, đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước (1985). Những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục đạt được những chiến công mới, xứng danh với truyền thống đơn vị Anh hùng. 

Khi được tuyên dương danh hiệu Anh hùng, Công an huyện Lạng Giang có 66 cán bộ, chiến sĩ được sắp xếp thành 9 đội chuyên môn; Chi bộ có 53 đảng viên. Đến nay đơn vị có 194 cán bộ, chiến sĩ ở 12 đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn. Đảng bộ Công an huyện có 114 đảng viên.

{keywords}

Công an huyện Lạng Giang ra quân bảo đảm an toàn giao thông.

Trung tá Đặng Huy Cường (SN 1965) quê ở thị trấn Kép là cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế. Anh có 36 năm quân ngũ thì 31 năm công tác tại Công an Lạng Giang và hiện tại là người cao tuổi nhất đơn vị. Tự hào vì được công tác ở đơn vị Anh hùng, anh luôn phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh được kết nạp vào Đảng ngày 3/2/1997 và đến năm 2008 được đề bạt Đội phó Đội Cảnh sát giao thông, 4 năm sau chuyển sang Đội công an phụ trách xã, trực tiếp phụ trách xã Tân Dĩnh. Ngay trong năm nhận nhiệm vụ mới, anh cùng Công an xã Tân Dĩnh làm rõ một đối tượng trộm cắp xe máy và một vụ cướp trên xe khách xảy ra tại địa bàn. 

36 năm công tác, Trung tá Đặng Huy Cường được tặng 4 Huy chương, trong đó có 1 Huy chương "Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc" cùng hơn 20 bằng khen, giấy khen. Anh tâm sự: "Được phục vụ tại đơn vị, tôi tâm đắc nhất là tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự tương thân tương ái, trên dưới một lòng đã tạo ra sức mạnh cho mỗi cá nhân hoàn thành nhiệm vụ. Sự giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy và đồng đội đã giúp tôi trưởng thành".

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, những năm qua, Công an Lạng Giang đã điều tra khám phá hàng vạn vụ án hình sự, đưa ra truy tố trước pháp luật hàng nghìn tên tội phạm, làm rõ hàng nghìn vụ án về kinh tế, án lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái, thu hồi tài sản nhà nước, tập thể và của công dân bị xâm hại. Trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trên địa bàn huyện đã xây dựng được 2.461 tổ liên gia tự quản, 252 tổ hòa giải ở 21 xã, thị trấn, 120 cơ quan, doanh nghiệp có tổ tự quản an ninh, trong đó có 50 đơn vị được công nhận đạt "An toàn về an ninh trật tự". 

Công an huyện còn xây dựng 53 mô hình tự quản an ninh mới, 2 cụm an ninh liên kết, 3 cụm vành đai an toàn căn cứ, tạo thế trận an ninh rộng khắp. Điển hình là tổ tự quản của Chi hội Cựu chiến binh Phố Vôi (thị trấn Vôi); mô hình lắp đặt 215 camera giám sát an ninh ở khu dân cư của Hội Cựu chiến binh huyện và lắp 80 camera giám sát ở UBND các xã, thị trấn. Đặc biệt, tổ liên gia số 3 (thôn Hưởng 8, xã Hương Sơn) bắt 1 đối tượng vận chuyển 10 bánh hêrôin.

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, Công an huyện đã tổ chức 20 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội. Kết quả đã đưa 226 đối tượng vào quản lý giáo dục tại cộng đồng, trường giáo dưỡng và đi cai nghiện bắt buộc. Xử lý 59 trường hợp vận chuyển hàng cấm, khởi tố 34 đối tượng phạm tội về kinh tế. Bên cạnh đó, khởi tố hàng trăm vụ việc, đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy, đánh bạc, chứa và môi giới mại dâm... 

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức quản lý 840 lượt can phạm, bảo vệ an toàn hàng trăm phiên tòa. Cơ quan điều tra làm rõ 296 vụ với 359 đối tượng phạm tội; bắt 448 vụ và hơn 1 nghìn đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 2,3 tỷ đồng; triệt phá 30 ổ nhóm với 76 đối tượng. Thời gian qua, đơn vị đã khởi tố 557 vụ 863 bị can và đề nghị truy tố 491 vụ 881 bị can, các vụ việc đều bảo đảm theo đúng pháp luật, không bị oan sai, làm cho địa bàn huyện không có “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an Lạng Giang đã tuần tra, kiểm soát phát hiện hơn 25 nghìn trường hợp vi phạm, tạm giữ 3.936 phương tiện, xử phạt hành chính thu hơn 12,8 tỷ đồng. Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể: 15% về số vụ, 14,4% số người chết và 68,9% số người bị thương. Đơn vị còn tổ chức tốt việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, pháo nổ...

Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phối hợp giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện tốt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác an ninh, trật tự. 

Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, bài trừ "tín dụng đen" và các loại tội phạm mang tính ổ nhóm, các loại tội phạm mới. Tập trung xây dựng lực lượng, nhất là công an xã trong sạch, vững mạnh, có ý thức trách nhiệm cao, vì nhân dân phục vụ, mưu trí, dũng cảm, hết lòng vì công việc, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trung úy Công an lao xuống khe nước cứu nữ sinh
Ngày nghỉ cuối tuần, trong lúc đi chơi với gia đình, chiến sĩ công an nghe tiếng kêu cứu dưới khe nước, vội lao xuống cứu nữ sinh 13 tuổi thoát chết trong gang tấc.
Thủ tướng: Trong mọi tình huống, lực lượng công an phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân
Sáng 16/8, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8 (1945-2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 (2005-2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. 
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8 (1945-2020): Cảnh sát cơ động - "mình đồng, da sắt"
(BGĐT) - Khổ luyện trong mọi điều kiện, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất kể thời gian, luôn xông pha vào các “điểm nóng”, đó là yêu cầu đối với lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ). Dù công việc luôn phải đương đầu với muôn vàn hiểm nguy song các anh luôn giữ vững ý chí. 
Công an Bắc Giang bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy
(BGĐT) - Những ngày qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Giang) và công an nhiều địa phương liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Công an Bắc Giang bám chốt, bám địa bàn, chung tay phòng, chống dịch
(BGĐT)-Trong những ngày này, khi tại huyện Sơn Động (Bắc Giang) có tới 6 trường hợp dương tính với Covid-19 thì với Công an huyện, nhiệm vụ phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu. Những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám chốt, bám địa bàn, dồn sức, chung tay cùng các cấp, các ngành, toàn dân vào cuộc chiến chống dịch. 

Thân Văn Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...