Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chung sức trên tuyến đầu chống dịch

Cập nhật: 14:18 ngày 18/08/2020
(BGĐT) - Cùng với lực lượng công an cả nước, tại tỉnh Bắc Giang, hơn 900 cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Là địa bàn trọng điểm khi có người dương tính với virus SARS-CoV-2 nên những ngày qua, công tác phòng, chống dịch tại huyện Sơn Động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện được huy động tối đa để bảo đảm an ninh trật tự tại 8 chốt cố định và một tổ tuần tra lưu động trên khắp địa bàn. 

{keywords}

Cán bộ Công an TP Bắc Giang và nhân viên y tế rà soát người về từ vùng dịch.

Xác định rõ tư tưởng, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều nỗ lực vượt qua khó khăn, ngày đêm kiên trì bám chốt. Lãnh đạo Công an huyện yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe, phòng, chống lây nhiễm.

Những ngày này, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra mưa lớn diện rộng, dù được chính quyền các cấp quan tâm, người dân ủng hộ nhưng cơ sở vật chất thiếu thốn nên nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt của các tổ công tác phòng, chống dịch cơ bản là các lán trại dựng tạm. Trung tá Vi Văn Hùng, Tổ trưởng tổ công tác ở chốt số 1 thôn Đồng Chu, xã Yên Định cho biết: "Làm nhiệm vụ tại tâm dịch nên tôi gặp gỡ từng cán bộ để động viên anh em. Đồng thời, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình từng đồng chí, bố trí vị trí, thời gian làm nhiệm vụ phù hợp để vừa bảo đảm hiệu quả công việc, anh em cũng có thời gian tranh thủ nghỉ ngơi".

{keywords}

Thượng úy Vi Thái Sơn, Công an huyện Sơn Động tranh thủ gọi điện thoại về hỏi thăm gia đình.

TP Bắc Giang cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về dịch bệnh khi có một số địa điểm mà các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đi qua và lưu trú. Tham gia công tác phòng, chống dịch, Công an TP huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ và các đội nghiệp vụ cùng lực lượng chức năng khác đến từng nhà rà soát, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Chỉ sau hai ngày khi phát hiện bệnh nhân F0 từng lưu trú trên địa bàn, các trường hợp F1, F2 và F3 đã nhanh chóng được xác định và cách ly theo quy định. 

Bên cạnh giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, công an các phường, xã tiếp tục rà soát chặt chẽ người về từ vùng dịch trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ tại những “điểm nóng”, mặc dù nhà gần nhưng nhiều đồng chí như Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, Đại úy Nguyễn Văn Phong, Trung úy Nguyễn Thành Luân... đến nay vẫn chưa được về thăm gia đình, phần vì công việc, phần do lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo.

Tại các địa phương khác, công tác phòng, chống dịch cũng đang được triển khai quyết liệt. Là địa bàn giáp ranh với tỉnh Hải Dương, từ ngày 14/8, Công an huyện Lục Nam phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí một chốt kiểm soát tại thôn Bưởi, xã Đan Hội với 6 cán bộ công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

{keywords}

Công an Lục Nam làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch Đan Hội.

Tại Lạng Giang, trong những ngày này, 100% cán bộ chiến sĩ Công an huyện được huy động trực. Đơn vị bố trí hơn 90 công an xã, thị trấn, các đội nghiệp vụ trắng đêm rà soát tại thôn Cảy, xã Hương Sơn và những địa bàn tiềm ẩn yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân số 338. 

Công an huyện Việt Yên cử 80 đồng chí bảo đảm an ninh trật tự các cơ sở cách ly tập trung, rà soát người nước ngoài, có yếu tố dịch tễ và xử lý vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, Công an tỉnh duy trì một tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát môi trường, quản lý hành chính, an ninh đối ngoại, an ninh chính trị nội bộ... tham gia bảo vệ thường xuyên tại địa điểm cách ly của tỉnh ở huyện Tân Yên.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch với phương châm “làm tốt nhiệm vụ, sống an toàn trong vùng dịch”. 

Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát người về từ vùng dịch; bám chốt, địa bàn ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Tăng cường tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách không được lơ là, chủ quan. Song song với phòng, chống dịch, công tác đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm cũng được tập trung cao.

Với tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cùng chia sẻ nhiệm vụ, quyết tâm cùng nhân dân đẩy lùi tội phạm, chiến thắng dịch Covid-19.

Bị phạt 3,5 triệu đồng vì tự ý rời khu cách ly
Ông Nguyễn Quang Châu, 50 tuổi, bị UBND xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu phạt hành chính 3,5 triệu đồng do tự ý rời khu cách ly.
Bắc Giang: Làm rõ hai đối tượng nghiện thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa làm rõ hai đối tượng thực hiện một loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Kiểm tra tại các chốt kiểm dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chỉ đạo: Tập trung sàng lọc người có triệu chứng ho, sốt
(BGĐT) - Chiều 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra tại 2 chốt kiểm soát dịch khu vực tiếp giáp giữa huyện Lục Nam, Yên Dũng với tỉnh Hải Dương. 
Công an huyện Lạng Giang: Xứng danh đơn vị Anh hùng
(BGĐT) - Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thành lập ngày 3/1/1952. Do lập nhiều chiến công xuất sắc, đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước (1985). Những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục đạt được những chiến công mới, xứng danh với truyền thống đơn vị Anh hùng. 

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...