Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lá cờ đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Cập nhật: 10:02 ngày 19/08/2020
(BGĐT) - Với tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Bắc Giang) giữ vững thành tích dẫn đầu các phong trào thi đua. Mới đây, đơn vị vinh dự là tập thể duy nhất của Công an tỉnh được tuyên dương tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2020.

Tham mưu trúng, hiệu quả cao

Với quyết tâm tạo sự chuyển biến trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, Phòng Tổ chức cán bộ chủ động rà soát, tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, luân chuyển cán bộ theo phương châm vừa phù hợp với năng lực, sở trường vừa đáp ứng yêu cầu thực tế. Thực hiện quy định Trưởng Công an các huyện, TP không phải người địa phương, đơn vị chủ động xây dựng phương án nhân sự, đưa các đồng chí trong diện quy hoạch về cơ sở công tác, từng bước khẳng định mình để phát triển. 

{keywords}

Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) rà soát, thẩm tra tiêu chuẩn đối với những trường hợp đang được quy hoạch.

Điển hình như trường hợp của Thượng tá Trần Thế Cường, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa. Đầu năm 2016, đồng chí được điều động từ vị trí Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự về làm Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa. Phát huy tố chất “lính” hình sự, anh tập trung xây dựng phương án, chỉ đạo các đội nghiệp vụ đấu tranh mạnh vào tội phạm đang “nổi” ở địa phương, nhất là các đối tượng hoạt động theo ổ nhóm, trộm cắp, cướp giật… Bằng sự nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ của đồng chí, đồng đội, Thượng tá Trần Thế Cường được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận rồi được bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa vào giữa năm 2018.

Xác định công tác cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng trong xây dựng lực lượng, Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của các đơn vị theo đúng quy định của Bộ Công an. Đồng thời đề xuất bố trí cán bộ theo hướng tăng cường sức chiến đấu cho các đơn vị mũi nhọn, những địa bàn trọng điểm, Công an các huyện, TP.

Đặc biệt, dù gặp nhiều khó khăn trong thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn song nhờ bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đơn vị đã kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa Bắc Giang trở thành một trong những địa phương sớm hoàn thành bố trí công an chính quy về 100% xã, thị trấn. 

Thiếu tá Thân Văn Cường, Trưởng Công an xã Tiền Phong (Yên Dũng) nói: “Khi mới chuyển từ đội nghiệp vụ Công an huyện về làm công an xã, tôi cũng lo bởi trước đó chỉ tập trung vào một lĩnh vực được phân công còn công việc ở xã mang tính toàn diện. Tuy nhiên, sau khi làm việc với bộ phận tổ chức cán bộ, tôi xác định đây là cơ hội để thể hiện mình nên quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhờ được đào tạo bài bản lại có sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi cùng tập thể đơn vị làm rõ nhiều vụ việc, giữ ổn định địa bàn”.

Thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm

Nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hằng năm Phòng Tổ chức cán bộ phát động các cuộc thi đua phù hợp với đặc thù cũng như nhiệm vụ trọng tâm. Điển hình như để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phát triển sâu rộng, hiệu quả cao, đơn vị duy trì khí thế thi đua trong suốt cả năm thông qua các đợt thi đua nhỏ. 

Ở mỗi đợt, trên cơ sở nhiệm vụ chung, đơn vị yêu cầu các đội nghiệp vụ, từng cá nhân đăng ký thi đua với các chỉ tiêu cụ thể, sát tình hình thực tế. Quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến để lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Từ đó xuất hiện một số mô hình tiêu biểu được đánh giá cao như: Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; Thi đua, đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Từ các phong trào thi đua, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ cũng như bảo vệ chính trị nội bộ. Riêng năm 2019, đơn vị đã phối hợp, tổ chức rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn về chính trị đối với gần 1,5 nghìn lượt cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy. Qua đó đề nghị Bộ Công an kết luận đối với 38 trường hợp có vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị. Đặc biệt, đơn vị đã nghiên cứu, áp dụng phương pháp trộn dữ liệu để in mẫu tra cứu lý lịch cán bộ. Nếu như trước đây để có lý lịch hay hoàn thiện hồ sơ cho một trường hợp phải mất rất nhiều thời gian, khả năng nhầm lẫn cao thì nay với phương pháp này, chỉ mất khoảng 5 phút là hoàn thành, triệt để khắc phục nhầm lẫn, sai sót.

Trung tá Trịnh Tuấn Dương, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nói: “5 năm qua, đơn vị duy trì danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an và Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2020, Phòng Tổ chức cán bộ vinh dự là đơn vị duy nhất của Công an tỉnh được tuyên dương. Đây là động lực để đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu lá cờ đầu”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống
(BGĐT) - Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, chiều 18/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cùng lãnh đạo một số ban, ngành đã đến thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8 (1945 -2020). 
Công an huyện Lạng Giang: Xứng danh đơn vị Anh hùng
(BGĐT) - Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thành lập ngày 3/1/1952. Do lập nhiều chiến công xuất sắc, đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước (1985). Những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục đạt được những chiến công mới, xứng danh với truyền thống đơn vị Anh hùng. 
Thủ tướng: Trong mọi tình huống, lực lượng công an phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân
Sáng 16/8, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8 (1945-2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 (2005-2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. 
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8 (1945-2020): Cảnh sát cơ động - "mình đồng, da sắt"
(BGĐT) - Khổ luyện trong mọi điều kiện, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất kể thời gian, luôn xông pha vào các “điểm nóng”, đó là yêu cầu đối với lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ). Dù công việc luôn phải đương đầu với muôn vàn hiểm nguy song các anh luôn giữ vững ý chí. 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...