Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng / Biển đảo quê hương
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vui đón Tết ở Trường Sa

Cập nhật: 10:52 ngày 06/02/2019
(BGĐT)- Mặc dù cách đất liền hàng trăm hải lý, điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, song trong những ngày đầu xuân năm mới Kỷ Hợi 2019 này, không khí đón Tết cổ truyền trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa vẫn diễn ra sôi động, tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.
{keywords}

Ngay đầu giờ sáng của ngày đầu năm mới, các cán bộ, chiến sĩ, nhà sư và người dân trên quần đảo Trường Sa đã tập hợp trước cột mốc chủ quyền để làm nghi thức chào cờ, hát quốc ca.

{keywords}

... và nghe đọc thư chúc Tết của Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

{keywords}

Duyệt binh trước cột mốc chủ quyền biển đảo.

{keywords}

Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo cũng đến các chùa vãn cảnh, thắp hương, cầu bình an. Trong ảnh: Chùa Nam Huyên trên đảo Nam Yết ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Song Tử Tây tổ chức đi chúc Tết các cụm chiến đấu và hộ dân nhân dịp đầu xuân, năm mới.

{keywords}

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được tổ chức trong những ngày vui đón Tết cổ truyền của dân tộc.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ mừng xuân Kỷ Hợi 2019 của chiến sĩ trẻ trên đảo Sinh Tồn Đông.

{keywords}

Sôi động hoạt động thi kéo co trên đảo Sơn Ca.

{keywords}

... hay tung bóng bàn vào ống bơ.

{keywords}

Mặc dù, vui đón xuân, song các cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn vững tay súng, ngày đêm bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đỗ Thành Nam









Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...