Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng / Biển đảo quê hương
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tết trồng cây ở Trường Sa

Cập nhật: 19:25 ngày 14/02/2019
(BGĐT) - Nhân dịp đầu xuân, năm mới Kỷ Hợi 2019, chỉ huy đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Được biết, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” do Bác Hồ khởi xướng, hàng năm, vào dịp Tết đến, xuân về, quân, dân trên quần đảo Trường Sa nói chung, đảo Sơn Ca nói riêng đều náo nức tham gia "Tết trồng cây". Từ đó, xuất hiện nhiều phong trào và mô hình trồng, chăm sóc cây xanh, làm đẹp cảnh quan, môi trường đơn vị. 

“Cây xanh đã làm đẹp thêm đảo cát, phủ xanh đá san hô; cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt và sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo”, Thượng tá Phạm Văn Thọ, Chính trị viên đảo Sơn Ca nói.

{keywords}

Tại lễ phát động "Tết trồng cây" có hơn 200 cây các loại được trồng, trong đó chủ yếu là cây bàng vuông, tra, phong ba, dừa.

{keywords}

Nhiều cây hoa giấy, sứ, trang... gửi từ đất liền ra đảo nhân dịp đầu xuân cũng được trồng trong lễ phát động này.

{keywords}

Tuy nhiên, cây bàng vuông và cây tra được các cán bộ, chiến sĩ chọn trồng nhiều nhất bởi khả năng sinh trưởng, phát triển mãnh liệt trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khắc nghiệt ở đảo.

{keywords}

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Tấn Lực, quê TP Quy Nhơn (Bình Định) bày tỏ: "Lần đầu tiên được tham gia Tết trồng cây trên đảo, em thấy rất vui và tự hào bởi đã góp phần phủ xanh đảo".

{keywords}

Hầu hết cây trên đảo được cán bộ, chiến sĩ nhân giống bằng cách tự chiết cành. 

{keywords}

Nhờ tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, nhiều hàng dừa xanh xen lẫn cây bàng vuông, cây tra trên đảo Sơn Ca đang lên xanh tốt...

{keywords}

... hay những cây phong ba cao lớn vươn mình chắn sóng.

Đỗ Thành Nam







Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...