Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chuẩn bị Giao quân đợt 2 năm 2014: Quân số đủ, chất lượng cao

Cập nhật: 08:35 ngày 10/09/2014
(BGĐT) - Hôm nay (10-9), gần 1,5 nghìn thanh niên ở các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Sơn Động, Tân Yên và TP Bắc Giang lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Các địa phương đã chuẩn bị chu đáo điều kiện phục vụ lễ giao, nhận quân.
{keywords}

Lãnh đạo xã Liên Chung (Tân Yên) tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2014.

Cống hiến sức trẻ

Dịp này, nhiều tuyến đường ở huyện Tân Yên rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, ngày hội giao quân. Có mặt tại buổi phát quân trang cho 17 thanh niên trúng tuyển của Hội đồng NVQS xã Liên Chung, chúng tôi cảm nhận rõ không khí trang trọng, ấm cúng. Sau khi nghe đại diện cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể giao nhiệm vụ, anh Hà Xuân Thủy (SN 1995), trú tại thôn Nguộn hứa khi vào quân ngũ sẽ rèn luyện, học tập, phát huy truyền thống quê hương. 

Anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996), trú tại thôn Lãn Tranh 2 (xã Liên Chung) chia sẻ: “Những ngày qua, người thân, bạn bè, đại diện chính quyền, đoàn thể ở địa phương đến thăm hỏi, khích lệ. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trở thành quân nhân tốt, xứng đáng với niềm tin của hậu phương”. 

Trước ngày giao, nhận quân, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức gặp mặt, tặng quà, cử cán bộ nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Ngoài tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước, huyện Tân Yên tặng quà 500 nghìn đồng/thanh niên (trong đó, Hội đồng NVQS huyện tặng 200 nghìn đồng, Hội đồng NVQS xã tặng 300 nghìn đồng). 

Tại các địa phương khác, nhiều bạn trẻ cũng háo hức đón ngày hội tòng quân. Về xã Yên Sơn (Lục Nam), chúng tôi gặp đôi bạn thân Nguyễn Thành Luân (SN 1992), thôn Chản Làng và Nguyễn Văn Thọ (SN 1992), thôn Mai Thường cùng tình nguyện nhập ngũ đợt này. Cả hai tốt nghiệp cao đẳng ngành y, đã tìm được việc làm. Ý thức bổn phận, trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc, Luân và Thọ tạm gác công việc chuyên môn để đi bộ đội. 

Thọ bày tỏ: “Trong quân đội, các quân nhân được học tập, rèn luyện bản lĩnh, tác phong, tính kỷ luật. Đó là hành trang quan trọng đối với mỗi thanh niên. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trong ngành y”. 

Tương tự, anh Nguyễn Đức Sơn, thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng (Lục Nam) tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thái Nguyên. Trong tâm trạng phấn khởi, vui mừng, anh đang chuẩn bị quân trang cho ngày lên đường. Bà Lương Thị Huế, mẹ của Sơn nói: “Tôi luôn động viên con chấp hành nghiêm kỷ luật, làm tròn nhiệm vụ được giao. Trước ngày hội tòng quân, gia đình tổ chức buổi chia tay gọn nhẹ, ấm cúng”.  

Sẵn sàng cho lễ giao quân

Là địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất Quân khu 1 (chiếm hơn 30% chỉ tiêu toàn Quân khu), Hội đồng NVQS tỉnh đã chủ động làm tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cùng vào cuộc, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật NVQS, hiểu rõ chế độ, chính sách đối với quân nhân. 

{keywords}

Đôi bạn thân Nguyễn Văn Thọ (bên phải) và Nguyễn Thành Luân tình nguyện nhập ngũ.

Để bảo đảm nguồn tuyển, Hội đồng NVQS tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn, gắn kết quả tuyển quân với đánh giá, phân loại thi đua cuối năm. Các thôn, xóm, chính quyền cấp xã làm tốt việc thống kê, nắm bắt số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Công tác tuyển chọn được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng quy định. Nhờ đó, Hội đồng NVQS tỉnh đã chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ đạt 105% so với chỉ tiêu trên giao. 

Trong số gần 1,5 nghìn thanh niên lên đường đợt này có 74,6% đạt sức khỏe loại 1, loại 2; 5 thanh niên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học. Đặc biệt, có gần 100 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; hơn 270 người học qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Chất lượng tân binh có chuyển biến đáng kể về sức khỏe, trình độ văn hóa, tiêu chuẩn chính trị. 

Với phương châm “Ngày hội tòng quân là ngày hội của tuổi trẻ”, chính quyền các huyện, TP đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân. Ngoài nghi lễ chính thức theo quy định, trong ngày hội tòng quân sẽ diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật phong phú, hấp dẫn. Các hạt nhân văn nghệ quần chúng tích cực tập luyện, trình diễn những bài hát cách mạng ca ngợi quê hương, Đảng và Bác Hồ nhằm khích lệ tinh thần chiến sĩ trẻ. Hoạt động thăm hỏi, tiễn tân binh được tổ chức tốt từ cấp cơ sở, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống anh hùng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Sỹ Quyết - Trần Miền



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...