Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngành hậu cần Quân khu 1: Luôn đi trước một bước

Cập nhật: 10:42 ngày 25/09/2014
(BGĐT) - Với phương châm “hậu cần đi trước một bước”, cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần Quân khu 1 luôn chủ động bảo đảm điều kiện về ăn ở, quân tư trang… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

{keywords}

Tăng gia sản xuất ở Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1).

Phát huy nội lực

Những ngày này, tập thể cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần Quân khu 1 đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. Có mặt tại Bệnh viện Quân y 110 - đơn vị được Cục Hậu cần Quân khu giao chuẩn bị hệ thống bảng ảnh, báo tường, khu trưng bày… của Cục tại Đại hội mới thấy hết sự khéo léo của những người lính quân y. Bên cạnh những sáng kiến liên quan đến công tác chuyên môn, trong gian trưng bày còn có nhiều sản phẩm từ hoạt động tăng gia sản xuất của các đơn vị, như: Bí ngô, bí đao, sắn, chuối, đu đủ… 

Là đơn vị có tính đặc thù, Bệnh viện Quân y 110 thực hiện nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ, thương bệnh binh, các đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn quan tâm, bảo đảm hậu cần, cải thiện đời sống bộ đội. Hàng ngày, sau mỗi ca, kíp trực, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị lại có mặt tại khu tăng gia. Bằng tinh thần “tự lực, tự cường”, Bệnh viện Quân y 110 đạt tiêu chuẩn đơn vị quân y 5 tốt và “đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, nhờ đó duy trì thường xuyên tỷ lệ 98,6% trở lên quân số khỏe.

Tương tự, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) cũng chú trọng tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tạo nguồn thực phẩm ổn định. Vào các ngày nghỉ và giờ thứ 8 hàng ngày, Trung đoàn huy động bộ đội cải tạo đất bạc màu, san gạt đồi cao, mở rộng quy mô sản xuất. Từ đầu năm đến nay, đã huy động hàng trăm ngày công vận chuyển đất phù sa, phân bón cải tạo diện tích trồng rau; tổ chức san ủi, làm mới gần 2,3 nghìn m2 giàn; nạo vét hơn 10 nghìn m2 ao thả cá; trồng mới 400 cây đu đủ…

Trung tá Phạm Văn Tám, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 141 nói: “Đứng chân trên địa bàn nhiều đồi núi, chủ yếu là đất bạc màu song nhờ biết phát huy nội lực, đến nay, đơn vị đã cơ bản chủ động được nguồn thực phẩm, kể cả trong quá trình hành quân dã ngoại hay diễn tập”. 

Hậu cần đi trước một bước

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, ngành hậu cần Quân khu 1 đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực như: Áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt; khuyến khích các đơn vị mở rộng mô hình sản xuất, chế biến tập trung… 

Đại tá Chu Đức Minh, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 1 cho biết: “Bảo đảm hậu cần là một trong những điều kiện giúp LLVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2014, chúng tôi yêu cầu tất cả các đầu mối thực hiện triệt để “4 tốt”, gồm: tinh thần phục vụ tốt; tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội tốt; chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các mô hình hậu cần tốt”.

Trên cơ sở kế hoạch của cấp trên, các đơn vị, địa phương đã chủ động bảo đảm hậu cần theo những phương án tác chiến, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… Tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, hằng năm, luôn chú trọng tăng gia sản xuất, khai thác có hiệu quả diện tích hiện có. Cùng với khu tăng gia tại các đơn vị trực thuộc, hiện Bộ CHQS tỉnh chăm sóc, quản lý, khai thác và bảo vệ 150 ha rừng trồng; phát huy hiệu quả 7,5 ha mặt nước phục vụ nuôi thả cá. Khu căn cứ hậu cần Bắc Lý (Hiệp Hòa) thường xuyên duy trì đàn lợn nái siêu nạc, đàn gia cầm quy mô lớn, thu lãi hơn 800 triệu đồng/năm… Bằng các nguồn thu từ tăng gia sản xuất, Bộ CHQS tỉnh có điều kiện nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội. 

Không chỉ ở Bắc Giang, tại các địa phương, đơn vị khác, dấu ấn của người lính hậu cần luôn được in đậm. Đại tá, Tiến sĩ Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 chia sẻ: “Thực hiện Chương trình “Quân dân y kết hợp”, cùng với duy trì khám miễn phí vào thứ 6 hằng tuần và các ngày lễ, hằng năm, đơn vị cử hàng trăm lượt y, bác sĩ đến các vùng quê khám, cấp thuốc và điều trị miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo… Trong mỗi chuyến đi ấy, vai trò của những người lính hậu cần rất quan trọng. Họ không chỉ bảo đảm đủ, đa dạng các loại thuốc mà còn là những người tiền trạm nắm bắt nguyện vọng người dân, bố trí chỗ ăn nghỉ cho các thành viên trong đoàn. Nhờ vậy, tất cả các đoàn công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được bà con địa phương tin yêu”.

Bằng nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần Quân khu 1 đã phát huy tốt truyền thống của ngành, góp sức vào những thành công của LLVT Quân khu.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...