Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường Trung cấp Nghề số 12 - Bộ Quốc phòng: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Cập nhật: 08:40 ngày 23/10/2014
(BGĐT) - Ngày 22-10, Trường Trung cấp Nghề số 12 - Bộ Quốc phòng tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 22-10 (1994-2014) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đến dự có Thiếu tướng Hà Tuấn Vũ, Chính ủy Quân đoàn 2. 

{keywords}
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hà Tuấn Vũ, Chính ủy Quân đoàn 2 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Nhà trường. Ảnh: Việt Hưng

{keywords}

Ngày 22-10-1994, tại thị trấn Vôi (Lạng Giang), Trường Trung cấp Nghề số 12, tiền thân là Trung tâm Xúc tiến việc làm Quân đoàn 2 được thành lập. Nhiệm vụ của trường là đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc, đối tượng chính sách và người lao động. 

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường luôn “đoàn kết, chủ động, dạy tốt, học tốt”. Đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, nhà trường đề ra những chủ trương, biện pháp đổi mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, ưu tiên một số nghề mũi nhọn tiến tới đào tạo nghề bậc cao đẳng, mở rộng liên kết đào tạo theo hướng gắn lý thuyết với thực hành… 

20 năm qua, nhà trường đã đào tạo nghề cho hơn 40 nghìn lao động, trong đó hơn 50% là bộ đội xuất ngũ, hơn 1 nghìn con em các gia đình chính sách, hơn 80% học sinh ra trường có việc làm, thu nhập ổn định.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hà Tuấn Vũ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trường Trung cấp Nghề số 12 - Bộ Quốc phòng.

Sơn Quang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...