Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn Tân Trào: Rèn binh, luyện cán

Cập nhật: 10:45 ngày 05/11/2014
(BGĐT) - Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 - Đoàn Tân Trào (Quân khu 1) hành quân qua các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang đến Trường bắn Quốc gia khu vực 1 thực hiện diễn tập. Dọc đường hành quân cán bộ, chiến sĩ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân địa phương.

{keywords}

Nhân dân xã Đồng Vương (Yên Thế) nấu nước chè xanh phục vụ bộ đội.

Dồn bước trên đường hành quân

Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn Tân Trào cho biết: “Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu 1, năm 2014 đơn vị tổ chức diễn tập vòng tổng hợp với đề mục “Diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa có một trung đoàn thực binh”. Đây là nội dung quan trọng nhằm kiểm tra kết quả huấn luyện của các cấp, trình độ hiệp đồng, khả năng tác chiến của từng phân đội, đồng thời rèn luyện toàn diện sức khỏe, trình độ tổ chức, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Cuộc diễn tập trải qua các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao và  toàn bộ, cơ động chiến đấu theo các cung chặng đã xác định. Trước khi hoàn thành diễn tập vào đầu tháng 11, bộ đội trải qua 8 chặng hành quân với quãng đường gần 200km”. 

Tìm hiểu được biết, ngay từ tháng 9, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đoàn Tân Trào đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, động viên tinh thần, ý chí bộ đội. 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, các đơn vị tổ chức nhiều buổi hành quân rèn luyện đường dài, ăn ở dã ngoại, luyện tập các tình huống chiến thuật đưa bộ đội vào sát với điều kiện diễn tập.

Cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Tân Trào hành quân qua các vùng quê của tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần khẩn trương của toàn đơn vị. Ngay sau khi có lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đúng thời gian quy định, toàn đơn vị nhanh chóng cơ động ra khu vực tập kết, bí mật tránh đòn tập kích hỏa lực ban đầu. Đồng thời tổ chức cho bộ đội vượt sông an toàn, sát thực tế chiến đấu. 

Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 - người trực tiếp theo dõi quá trình diễn tập của Đoàn Tân Trào nói: “Quá trình tổ chức diễn tập, chỉ huy các cấp luôn bám sát đơn vị, thực hiện ăn ở dã ngoại cùng bộ đội. Khi đến vị trí trú quân, các bộ phận nhanh chóng tổ chức canh gác, xây dựng công sự trận địa, đào bếp Hoàng Cầm, làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu”. 

Thực tế, trên chặng đường hành quân, các cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn. Binh nhất Lâm Xuân Trường, Khẩu đội 3, Trung đội DKZ, Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246 chia sẻ: “Hành quân diễn tập rất vất vả song nhờ tinh thần quyết tâm cao, sức khỏe tốt, tôi và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi thấy mình trưởng thành hơn về bản lĩnh, ý chí”.

Thắm tình quân dân

Dọc đường hành quân, những người lính đã chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình quân dân. Những bát nước chè xanh cùng các loại hoa quả được bà con xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) mang đến giúp cán bộ, chiến sĩ xoa dịu cơn khát. Quãng đường hành quân như được rút ngắn. Tại bến Hích, xã Quang Sơn - nơi đơn vị tổ chức vượt sông, hàng chục dân quân, thanh niên địa phương nhiệt tình giúp bộ đội vận chuyển ba lô, vũ khí. 

Đặc biệt, khi đơn vị hành quân qua xã Đồng Vương (Yên Thế), nhân dân địa phương đã ủng hộ 54 kg thịt lợn, 200 kg bí xanh, 40kg đậu phụ… để bổ sung vào bữa ăn cho bộ đội. Ông Phan Văn Hoằng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Vương cho biết: “Ngay khi nhận được kế hoạch của Đoàn Tân Trào, xã đã họp, lập kế hoạch phối hợp thực hiện, giao đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cùng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên vận động các gia đình ủng hộ. Đồng thời, chúng tôi cắt cử người mua thực phẩm, đun nước chè xanh cho bộ đội. Tại các vị trí trú quân, cán bộ, chiến sĩ được nhân dân tạo điều kiện về nơi ăn, ở”.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Tân Trào có mùa diễn tập thành công, an toàn, hiệu quả cao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chí Dũng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...