Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126: Gặp mặt nhân 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Cập nhật: 07:52 ngày 20/12/2014
(BGĐT) - Ngày 19-12, tại TP Hải Phòng, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Lữ đoàn 126) thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt đoàn kết quân dân nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. 

{keywords}
Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Đây là đơn vị đầu mối kết nối thông tin giữa Quân chủng Hải quân với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Giang. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Hoài Nam, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, Báo Bắc Giang.

{keywords}
Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt

Lữ đoàn 126 thành lập tháng 4-1966, là lực lượng đặc công nước đặc biệt tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đơn vị chiến đấu trên chiến trường Cửa Việt-Đông Hà (Quảng Trị) từ năm 1966 đến năm 1973 với hơn 300 trận, đánh chìm 339 tàu, phá hủy hàng chục vạn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh, tiêu diệt hàng nghìn sinh lực địch. Đồng thời Lữ đoàn còn huấn luyện hơn 5.000 cán bộ, chiến sỹ đặc công nước ưu tú chi viện cho chiến trường sông, biển miền Nam; tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Cùng với các lực lượng khác, Lữ đoàn đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đơn vị được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1969 và 1971)…

Tại buổi gặp mặt, sau khi ôn lại truyền thống 70 năm của QĐND Việt Nam Anh hùng cũng như truyền thống của đơn vị thông qua hình thức sân khấu hóa, Lữ đoàn 126 tổ chức khánh thành Trường bắn đặc chủng và bể bơi đa năng phục vụ công tác huấn luyện.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...