Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Viết tiếp truyền thống Anh hùng

Cập nhật: 09:41 ngày 22/12/2014
(BGĐT) - Là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, ngay khi mới ra đời, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 - Đoàn Thiện Thuật (Sư đoàn 325) đã tham gia và giành thắng lợi nhiều trận đánh lớn. Phát huy truyền thống Anh hùng, tập thể đơn vị luôn đoàn kết, lập nên những chiến công mới.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thiện Thuật luyện tập nội dung chiến thuật.

Vang mãi chiến công xưa

Trung đoàn 95, tiền thân là Chi đội Thiện Thuật (thành lập ngày 19-9-1945) -  chi đội giải phóng quân đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Khắc phục khó khăn ban đầu, quân số ít, trang bị vũ khí thô sơ song với quyết tâm “đánh thắng trận đầu”, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Chi đội Lê Trực (chi đội giải phóng quân đầu tiên của tỉnh Quảng Bình) và lực lượng vũ trang địa phương đánh địch ở đường 9, tiêu diệt địch ở Khe Sanh, Lao Bảo. 

Những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng với quân dân Bình - Trị - Thiên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị ngăn chặn, kiềm chế, tiêu hao sinh lực địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng và cơ sở sau lưng địch, bám trụ đồng bằng, tạo đà chiến thắng. Trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, Đoàn Thiện Thuật có mặt ở đồng bằng Sông Hồng, chia lửa với chiến trường Bắc Bộ. Nổi bật là chiến công chống trả cuộc càn quét quy mô lớn của thực dân Pháp ngày 21-5-1954 tại  khu vực Núi Chùa, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). 

Trong trận này, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 227 (Đoàn Thiện Thuật) cùng các đơn vị, du kích địa phương tiêu diệt và làm bị thương 300 tên địch, bắn cháy 4 xe cóc, bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thiện Thuật tham gia nhiều trận đánh quan trọng trên địa bàn khu 4, khu 5. Mùa hè năm 1972, đơn vị tham gia chốt giữ thành cổ Quảng Trị. Dưới làn mưa bom, bão đạn của địch, đơn vị đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm. Anh hùng Nguyễn Văn Vinh, giữa vòng vây của quân thù đã biến mình thành khối thuốc nổ, tiêu diệt hàng chục tên địch; hai chiến sĩ Hà Văn Tân, Nguyễn Văn Hữu bị thương cả hai mắt vẫn bám trụ trận địa để tiêu diệt địch… 

Trong cuộc tiến công và nổi dậy xuân 1975, Đoàn Thiện Thuật nằm trong đội hình Quân đoàn 2 tham gia giải phóng Buôn Ma Thuột rồi tăng cường cho Quân đoàn 4 đánh chiếm thị xã Xuân Lộc, phá tan cánh cửa thép phía Đông Bắc Sài Gòn, tạo điều kiện cho các đơn vị tiến vào dinh lũy cuối cùng của chế độ Ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ghi nhận những thành tích này, ngày 12-9-1975, đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Mỗi nhiệm vụ là một “trận đánh lớn”

Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thiện Thuật hiện nay là thực hiện huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Có mặt trên thao trường bắn của Đoàn Thiện Thuật những ngày này, chúng tôi được chứng kiến những người lính trẻ nhập ngũ đợt hai năm 2014 đang cùng nhau đua tài trong nội dung kiểm tra “ba tiếng nổ”. Vừa hoàn thành loạt bắn với số điểm cao, binh nhì Nguyễn Hữu Diện, Trung đội 9, Đại đội 7 (Tiểu đoàn 5) phấn khởi cho biết: “Đây là lần kiểm tra bắn đạn thật đầu tiên của tôi trong quân ngũ. Trước khi ra thao trường, tôi và đồng đội đã cùng hứa sẽ đạt thành tích cao nhất”. Qua đánh giá bước đầu kết quả kiểm tra “ba tiếng nổ”, 100% đạt giỏi nội dung thuốc nổ, lựa đạn, hơn 80% đạt khá, giỏi nội dung bắn súng.

Thượng tá Nguyễn Văn Kiên, Trung đoàn trưởng cho biết: “Dù thời bình hay thời chiến, mỗi nhiệm vụ đều được cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thiện Thuật thực hiện với quyết tâm cao nhất. Bên cạnh phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đơn vị đẩy mạnh giáo dục chính trị để cán bộ, chiến sĩ xác định rõ quyết tâm; chỉ huy đơn vị chủ động lắng nghe, lấy ý kiến đóng góp của cấp dưới, tạo sự đồng thuận cao”. 

Nhờ đó, những năm qua, Đoàn Thiện Thuật luôn hoàn thành 100% nội dung, khoa mục huấn luyện, tỷ lệ khá giỏi năm sau cao hơn năm trước; Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, như: Đồng diễn trong đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; diễn tập thực nghiệm, thực binh năm 2012; diễn tập thực binh bắn đạn thật năm 2014…

Được biết, cùng với chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Lễ tuyên thệ cho chiến sĩ mới, dịp này, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn Thiện Thuật đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời với việc duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật quân đội, bảo đảm canh trực, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị giao cơ quan chính trị tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với đơn vị kết nghĩa; tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, chỉ huy và thân nhân. 

Những hoạt động này là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống anh hùng của đơn vị, thắt chặt mối đoàn kết quân dân.

Sơn Quang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...