Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bệnh viện Quân y 110: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Cập nhật: 08:10 ngày 23/12/2014
(BGĐT)- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, sáng ngày 22/12, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 tổ chức buổi gặp mặt thân mật các thế hệ lãnh đạo đã công tác tại Bệnh viện. 

Tới dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Hiệp, Phó cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu 1; lãnh đạo Ban Giám đốc Bệnh viện và các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện, nguyên là Chủ nhiệm các khoa ban qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

{keywords}
Thực hành phẫu thuật cứu chữa bệnh nhân ở Bệnh viện Quân y 110. Ảnh minh họa

Tại đây, các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, những thành tựu to lớn trong 25 năm thực hiện Ngày Hội quốc phòng toàn dân, đặc biệt ôn lại lịch sử, truyền thống và sự phát triển trưởng thành của Bệnh viện trong suốt 59 năm qua và tiếp thu những ý kiến đóng góp, những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ của Bệnh viện Quân y 110 Anh hùng.


Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viên đã báo cáo khái quát kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, có bước đột phá phát triển lớn mạnh trên cả 3 lĩnh vực: Về đội ngũ con người - trình độ chuyên môn; về cơ sở hạ tầng và về hệ thống trang thiết bị y tế y tế đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho các đối tượng trên địa bàn, tạo lòng tin yêu của người bệnh đối với Bệnh viện. Đặc biệt Bệnh viện đột phá đổi mới cải cách thủ tục hành chính “Chuyển giao ban buổi sáng sang giao ban buổi chiều” ở 3 khoa liên quan đến khám bệnh (Phòng khám bệnh, Khoa chẩn đoán hình ảnh, chức năng và phục hồi chức năng; Khoa xét nghiệm). Tạo được phong cách làm việc khoa học, liên hoàn, đồng bộ tránh được sự phiền hà, chờ đợi của bệnh nhân…

Thời gian tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng thu dung, khám chữa bệnh và điều trị; đẩy mạnh cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, một số chuyên khoa, chuyên ngành hiện đại; triển khai có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành bệnh viện; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên; mở rộng phạm vi cứu chữa, khám sức khỏe cho các đơn vị khu công nghiệp trên địa bàn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, y đức trong phục vụ, chăm sóc người bệnh; Nâng cao khả năng tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Bệnh viện trên các phương tiện thong tin đại chúng Trung ương, địa phương, địa bàn và  Phấn đấu đến năm 2020, Bệnh viện đạt tiêu chuẩn Bệnh viện văn hóa, Bệnh viện công viên, Bệnh viện khách sạn.

Trịnh Đình Hiệp

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...