Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An toàn giao thông
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giao thông cả nước thông thoáng trong Ngày hội bầu cử

Cập nhật: 20:25 ngày 23/05/2021
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, với nỗ lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các cơ quan chức năng, giao thông trong Ngày Bầu cử được ghi nhận thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 23/5, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 9 người, bị thương 16 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.260 trường hợp vi phạm; phạt tiền 8,347 tỷ đồng; tạm giữ 40 xe ô tô, 1.190 xe mô tô; tước 583 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 443 trường hợp, vi phạm về ma túy 1 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý 29 trường hợp vi phạm, phạt tiền 81 triệu đồng, tước 15 giấy phép lái xe.

Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát Giao thông các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 180 trường hợp vi phạm; phạt tiền 171 triệu đồng. Chỉ tính riêng Thủy đoàn I, II thuộc Cục đã xử phạt 6 trường hợp, phạt tiền 9 triệu đồng.

Trên lĩnh vực đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông thực hiện nghiêm túc trực 100% quân số, kiểm tra, nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các đoàn tàu khách, quy trình tác nghiệp của nhân viên đường sắt; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

Xã Song Khê dồn sức phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, ngày 22/5, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định về việc cách ly xã hội, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Song Khê (TP Bắc Giang). Hiện Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch Covid -19 TP Bắc Giang đã chỉ đạo xã Song Khê khẩn trương thực hiện các biện pháp chống dịch.
Ngày bầu cử đặc biệt ở tâm dịch Việt Yên
(BGĐT) - Ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri huyện Việt Yên bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong điều kiện thực hiện cách ly xã hội toàn huyện, đang là tâm dịch, với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện, cử tri tích cực thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân. 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...