Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An toàn giao thông
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm giao thông

Cập nhật: 17:34 ngày 28/09/2021
(BGĐT) - Mặc dù được tuyên truyền, giáo dục nhưng ý thức tham gia giao thông của một số học sinh khiến người đi đường bức xúc. Nhiều em phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm hay vượt đèn đỏ tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. 
{keywords}

Hình ảnh nam thiếu niên điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm vượt ẩu đoạn từ thị trấn Nham Biền về xã Đồng Việt (Yên Dũng). 

Khoảng 17 giờ ngày 27/9, anh Nguyễn Văn Thành (SN 1990) ở xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) điều khiển ô tô BKS 98A - 406 95 hướng thị trấn Nham Biền-xã Đồng Việt. Trên đường, anh gặp tình huống "thót tim" khi một nam thiếu niên mặc áo trắng đồng phục học sinh bất ngờ rẽ phải lượn qua đầu xe ô tô của anh. 

Anh Thành cho hay: “Lúc đó tôi điều khiển phương tiện với tốc độ 28 km/giờ và  giảm tốc độ kịp nên không xảy ra tai nạn”.

{keywords}

Hình ảnh học sinh, thanh niên điều khiển phương tiện không tuân thủ pháp luật an toàn giao thông trên địa bàn huyện Yên Dũng. Ảnh do người dân cung cấp.

Quan sát lại camera hành trình phía trước và sau mà anh Thành cung cấp, nam thiếu niên mặc áo trắng đồng phục điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, vượt các xe trước đó với tốc độ nhanh và rất ẩu.

Được biết, tuyến đường từ thị trấn Nham Biền về các xã lân cận là trục đường chính có nhiều trường học như: THPT Yên Dũng số 1, THPT Yên Dũng 3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện.

{keywords}

Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các nhà trường trên địa bàn xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh do Công an huyện Yên Dũng cung cấp.

Để chấn chỉnh tình trạng thanh niên, thiếu niên, học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an huyện Yên Dũng đã quyết liệt vào cuộc. Trao đổi nhanh với Trung tá Thân Văn Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Yên Dũng được biết, đơn vị đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, xử lý các vụ việc nhằm bảo đảm ATGT. 

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã xử lý 389 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó 339 trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông; tạm giữ 339 phương tiện, phạt tiền lên tới 334 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe...

{keywords}

Số phương tiện vi phạm Công an huyện Yên Dũng tạm giữ sau khi tuần tra, kiểm soát. 

Riêng trong tháng 9/2021, Công an huyện Yên Dũng đã phối hợp với nhà trường xử lý 83 trường hợp, tạm giữ 72 phương tiện, xử phạt 72 chủ phương tiện - chủ yếu là phụ huynh về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ với số tiền 108 triệu đồng (mức từ 800 nghìn đồng đến 2 triệu đồng).

Không riêng huyện Yên Dũng, từ đầu tháng 9 đến nay, Công an các huyện: Việt Yên, Lục Ngạn, Lạng Giang, Hiệp Hòa… cũng tích cực ra quân, xử lý các vụ việc mất ATGT; phối hợp với các nhà trường hướng dẫn, phổ biến pháp luật ATGT; phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đến học sinh, phụ huynh.

Mặc dù lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường đã rất tích cực song tình trạng học sinh, thiếu niên vi phạm pháp luật giao thông đường bộ vẫn tái diễn. Nguyên nhân cũng bởi một số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ, nuông chiều, không nhắc nhở, để con em mình tự do sử dụng phương tiện theo ý thích. Một số học sinh chưa có ý thức chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Thêm nữa, do mới vào đầu năm học nên có một số trường chưa quản lý chặt chẽ nền nếp của học sinh. 

Theo Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang,  học sinh vi phạm an toàn giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT lớn. Để khắc phục tình trạng trên cần có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của phụ huynh, nhà trường trong quản lý, nhắc nhở con em mình khi tham gia giao thông. Đồng thời tăng thời lượng chương trình giảng dạy, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ để các em tuân thủ, coi việc chấp hành pháp luật ATGT là chuyện đương nhiên (ra đường phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách, không phóng nhanh, vượt ẩu, không vượt đèn đỏ...) nhằm bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn.

Tuyết Mai

Bắt quả tang đối tượng trộm cắp điện thoại ở Tân Yên
Vào hồi 2 giờ ngày 26/9, được sự hỗ trợ của quần chúng, Công an huyện Tân Yên bắt quả tang Giáp Văn Tân, sinh năm 1981, trú tại thôn Kép Thượng, xã Lam Cốt (Tân Yên) đang trộm cắp 1 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmat (trị giá khoảng 2 triệu đồng) của ông Tạ Văn Lấy, sinh năm 1962, trú tại thôn Hồng Phúc, xã Song Vân (Tân Yên).
Vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Khởi tố, tạm giam người cha
Cơ quan điều tra khởi tố bị can Lê Thành Công, bố bé gái 6 tuổi tử vong ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.
Bắc Giang: Phát hiện thêm 1 ca nhiễm Covid-19 là người về từ TP Hồ Chí Minh
(BGĐT) - Sáng 28/9, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Bắc Giang phát hiện thêm một ca nhiễm Covid-19 trong khu cách ly tập trung tại trụ sở UBND xã Vĩnh Khương cũ (Sơn Động).
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - chủ động từ gốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thay thế Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...