Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An toàn giao thông
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phớt lờ biển cấm, xe ô tô tải vẫn đi qua hầm chui cao tốc Bắc Giang - Hà Nội

Cập nhật: 15:32 ngày 22/11/2021
(BGĐT) - Theo phản ánh của người dân thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang), từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều lái xe dù biết lực lượng chức năng cấm ô tô tải có chiều cao và rộng hơn 2,5 m đi qua hầm chui dân sinh cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nhưng vẫn cố tình đi qua. Tình trạng này gây ùn tắc, ảnh hưởng đến việc lưu thông của công nhân, người dân.
{keywords}

Lái xe ô tô tải BKS 98C - 056.54 cố tình điều khiển xe qua hầm chui dân sinh gây ách tắc giao thông. 

Theo ông Phùng Minh Thống, công an viên thị trấn Nếnh (Việt Yên), vừa qua, ông nhận được nhiều cuộc gọi của người dân, công nhân phản ánh về việc xe ô tô cố tình đi qua hầm chui dân sinh cao tốc Hà Nội - Bắc Giang dù đã có biển báo cấm. 

Đơn cử, ngày 17/11, lái xe Lê Việt Thái ở đường Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Giang) điều khiển xe ô tô tải BKS 98C - 056.54, tải trọng hơn 2,6 tấn  cố tình đi qua hầm chui dân sinh đoạn từ tổ dân phố số 1, thị trấn Nếnh sang Khu công nghiệp Vân Trung. 

Do chiều cao vượt mức quy định, hầm lại tối, đi đến nửa hầm, anh Thái phải làm xịt lốp xe để lùi lại. Việc làm này khiến hầm chui bị tắc hơn 30 phút, nhiều người bức xúc đã gọi điện phản ánh đến Công an thị trấn Nếnh. 

Qua tìm hiểu được biết, nhiều lái xe ô tô vì muốn tiết kiệm thời gian nên dù thấy biển cấm song vẫn cố tình đi qua hầm dân sinh dẫn đến bị tắc nghẽn, ảnh hưởng đến việc đi lại của công nhân, người dân. 

Thậm chí nhiều lái xe tranh thủ lúc vắng người hoặc ngày nghỉ, giờ nghỉ, thời điểm lực lượng chức năng không tuần tra, kiểm soát để lưu thông. Anh Nguyễn Văn Minh, công nhân Công ty SJ Tech Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung) cho biết, anh thuê trọ ở tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, cách công ty chỉ chưa đầy 2 km. Đi qua hầm chui chỉ mất 10 phút song để tránh tắc đường anh phải đi sớm hơn 25 phút. “Những lần đi làm ca đêm, tôi thấy xe ô tô tải cố tình xịt lốp đi qua hầm chui. Chúng tôi đành lựa chọn đường vòng để đến công ty”, anh Minh nói. 

Nhằm chấm dứt tình trạng này, đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe cố tình vi phạm. 

PV

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2021
Hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Tân Yên: Phạt 7,5 triệu đồng trường hợp tự ý ra khỏi vùng cách ly y tế
(BGĐT) - Ngày 18/11, Công an huyện Tân Yên 9 (Bắc Giang) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.N.T, sinh năm 1984, tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) với số tiền phạt 7,5 triệu đồng.
Lợi dụng sơ hở trộm cắp xe đạp địa hình
(BGĐT) - Ngày 15/11, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1976, trú tại số 22, đường Nguyễn Khuyến 1, tổ dân phố Nam Giang, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) về việc bị mất xe đạp địa hình.
Sơn Động: Khai báo y tế không trung thực bị đề xuất phạt 7,5 triệu đồng
(BGĐT) - Ngày 17/11, qua công tác rà soát công dân địa phương làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công an xã Vân Sơn (Sơn Động) phát hiện Lãnh Văn T, sinh năm 1996, trú tại thôn Khả, xã Vân Sơn làm việc tại Công ty Luxshare-ICT Vân Trung (Việt Yên) có hành vi khai báo y tế không trung thực.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...