Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An toàn giao thông
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ôtô bốc cháy sau tai nạn, hai người tử vong

Cập nhật: 12:32 ngày 21/05/2022
Xe Audi chạy ngược chiều trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), tông vào ôtô tải, bốc cháy dữ dội, hai người tử vong, sáng 21/5.
{keywords}

Hai xe cháy trơ khung sau tai nạn. 

Khoảng 2 giờ, ôtô 4 chỗ do nam tài xế khoảng 40 tuổi lái, chạy ngược chiều trên đường Mai Chí Thọ, hướng về hầm Thủ Thiêm. Khi tới cầu Cá Trê Lớn, phường An Lợi Đông, xe tông vào ôtô tải chở cần cẩu.

Cú va chạm mạnh khiến hai xe bốc cháy. Lửa bùng lên ngùn ngụt, hai người đàn ông mắc kẹt trong ôtô con tử vong, tài xế xe tải thoát được ra ngoài. Tại hiện trường, hai xe bị cháy trơ khung, đấu đầu nhau, nằm chắn ngang làn đường; nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Theo một số nhân chứng và camera hành trình ôtô khác ghi lại, thời điểm tai nạn, đường khá đông xe. Ôtô 4 chỗ chạy ngược chiều với tốc độ nhanh khiến một số xe phải né tránh.

Sáng nay, cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, thi thể hai nạn nhân không còn nguyên ven, biển số và giấy tờ liên quan cũng bị thiêu rụi nên chưa xác định được danh tính.

Đường Mai Chí Thọ ở TP Thủ Đức, dài khoảng 9 km, đoạn đầu nối đường Võ Văn Kiệt ở quận 1 qua hầm Thủ Thiêm, khúc cuối giao với xa lộ Hà Nội. Đường có 12 làn xe, vận tốc tối đa 80 km/h, được xem là tuyến huyết mạch khu vực phía Đông thành phố, giúp ôtô đi ra cao tốc TP HCM - Long Thành.

Chị em sinh đôi tìm thấy nhau sau nửa thế kỷ thất lạc
Cha mất trong chiến tranh, bà B và C ở Phú Yên mới 6 tuổi đã đi ở đợ, một người về nhà sau ngày đất nước thống nhất, người kia lưu lạc 50 năm.
Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam thắng cách biệt Malaysia
Trong trận đấu tối 20/5, tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (Hà Nội), trên 1.500 khán giả đã được chứng kiến những pha ném bóng đỉnh cao của Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam vào rổ Đội tuyển bóng rổ nam Malaysia trong nội dung bóng rổ 5x5 tại SEA Games 31.
Lo ngại sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy... bùng phát, Bộ Y tế yêu cầu quyết liệt phòng, chống dịch
Ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác, Bộ Y tế đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...