Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An toàn giao thông
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xử lý nhiều trường hợp đi xe mô tô vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Cập nhật: 14:16 ngày 11/08/2022
(BGĐT) - Trong hai ngày 9 và 10/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã xử phạt hơn 20 trường hợp điều khiển xe mô tô đi vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, mức phạt từ 2-3 triệu đồng.
{keywords}

Mặc dù có biển cấm xe mô tô nhưng nhiều người vẫn cố tình đi vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang là một trong những tuyến đường quy định, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không được lưu thông trên làn đường chính mà chỉ được di chuyển ở tuyến đường gom.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhất là khi thi công mở rộng cầu vượt Hùng Vương (TP Bắc Giang), nhiều phương tiện xe mô tô đã di chuyển vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang dù đã có biển cấm gây mất an toàn giao thông.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, người điều khiển xe mô tô đi vào cao tốc đa dạng thành phần, độ tuổi; có người không biết nên đi vào; có người biết không được đi nhưng cho rằng hành vi không gây hậu quả nghiêm trọng nên vi phạm; người lại biết hành vi bị cấm nhưng cố tình vi phạm bởi cho rằng đi tắt sẽ nhanh hơn.

{keywords}

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn người điều khiển mô tô đi đúng phần đường.

Đáng chú ý đoạn đường từ cầu Xương Giang về phía phường Dĩnh Kế, theo quy định người điều khiển xe mô tô phải rẽ phải để đi vào đường gom, qua siêu thị Go! để đi tiếp thì nhiều chủ phương tiện lại sẵn sàng đi ngược chiều.

Ghi nhận vào ngày 9 và 10/8, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm. Quá trình xử lý, nhiều chủ phương tiện phát hiện lực lượng chức năng đã không giảm tốc độ mà đột ngột quay xe chạy ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện ô tô đi phía sau.

Được biết, hành vi điều khiển xe mô tô vào đường cao tốc có mức phạt từ 2-3 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức bổ sung tước giấy phép lái xe từ 3-5 tháng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Tất cả các trường hợp vi phạm sau khi được tuyên truyền vận động đã nhận thức được hành vi nguy hiểm và cam kết không tái phạm.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông bố trí cán bộ ứng trực trên các nút giao với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định và xử lý vi phạm.

Tin, ảnh: Tuấn Minh

Tiếp tục bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực thi công cầu vượt Hùng Vương
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 3837 yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND TP Bắc Giang tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực thi công cầu vượt Hùng Vương.
Bắc Giang: Cao tốc làm xong, bất cập còn đó
(BGĐT) - Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đưa vào sử dụng đã lâu song những tồn tại trong quá trình thi công, xây dựng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Cuộc sống của nhiều người dân ở các địa phương nằm dọc tuyến đường bị ảnh hưởng.
Đề xuất xây thêm cầu vượt dân sinh qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
(BGĐT) – Do lượng công nhân đi lại lớn nên hai cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn xã Tăng Tiến và Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) thường xuyên quá tải vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều hằng ngày.
Tai nạn giao thông tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang làm 1 người tử vong
(BGĐT) - Vào khoảng 2 giờ ngày 7/6, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận tin báo về việc tại Km 115+950 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...