Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An toàn giao thông
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

2 tháng đầu năm, cả nước có 1.047 người tử vong vì tai nạn giao thông

Cập nhật: 08:01 ngày 23/02/2023
Theo tổng hợp của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tháng 2/2023 (tính từ ngày 15/1 đến ngày 14/2), toàn quốc xảy ra 832 vụ tai nạn giao thông, làm chết 539 người và làm bị thương 565 người.
{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam ngày 14/2. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN.

So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn đã giảm 180 vụ (17,79%), giảm 89 người chết (14,17%) và giảm 92 người bị thương (14%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 820 vụ, làm chết 531 người, bị thương 563 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 181 vụ (18,08%), giảm 90 người chết (14,49%), giảm 90 người bị thương (13,78%).

Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 4 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 01 vụ (14,29%), giảm 01 người chết (20%), giảm 01 người bị thương (33,33%).

Đường thủy xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương; không thay đổi về số vụ nhưng tăng 2 người chết (100%), giảm 01 người bị thương (100%) so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hải xảy ra 2 vụ, không có người chết và bị thương, tăng 2 vụ, số người chết và bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước 2022.

Như vậy, 2 tháng đầu năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/2/2023), cả nước đã xảy ra 1.629 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.047 người, bị thương 1.070 người. So với 2 tháng đầu năm 2022, tai nạn đã giảm 352 vụ (17,77%), giảm 151 người chết (12,6%), giảm 176 người bị thương (14,13%).

Trong số này, tuyến đường bộ xảy ra 1.610 vụ, làm chết 1.036 người, bị thương 1.067 người, giảm 350 vụ (17,86%), giảm 148 người chết (12,5%), giảm 174 người bị thương (14,02%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 13 vụ, làm chết 7 người, bị thương 3 người, giảm 1 vụ (7,14%), giảm 3 người chết (30%), giảm 1 người bị thương (25%). Đường thủy xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương, giảm 3 vụ (42,86%), số người chết không thay đổi (4/4), giảm 1 người bị thương (100%). Hàng hải xảy ra 2 vụ, không có người chết và bị thương, tăng 2 vụ (2/0), số người chết và mất tích, số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Lại xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Nam, 19 người thương vong
Sáng 21/2, xe ôtô khách giường nằm đâm vào xe tải trên quốc 1, đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Vụ tai nạn làm 3 người chết, 16 người bị thương.
Vụ tai nạn giao thông tại Quảng Nam: Nạn nhân thứ 10 qua đời
Thông tin từ cơ quan chức năng, đến nay, đã có 10 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam đã tử vong.
Tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo, 4 người trong một gia đình gặp nạn
Khoảng 18 giờ ngày 12/2, trên đèo Lò Xo tại khu vực cầu Đăk Pô Kô thuộc thôn Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện ĐăkGlei (tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người trong một gia đình gặp nạn, trong đó 2 người tử vong tại chỗ.
Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...