Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An toàn giao thông
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mùa vải thiều

Cập nhật: 17:12 ngày 10/06/2023
(BGĐT) - Đến hẹn lại lên, mỗi khi sắc vải nhuộm đỏ các vườn đồi lẫn đường phố cũng là lúc các lực lượng tham gia bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự (ANTT) tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) lại mang trách nhiệm nặng nề hơn, góp sức vì mùa vải thiều thắng lợi.   

Tập trung vào địa bàn trọng điểm

Khoảng nửa tháng nay, mặc dù chưa phải là cao điểm vụ thu hoạch vải thiều tại Lục Ngạn song các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện đã cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như phân luồng giao thông, tuyên truyền, tuần tra, xử lý các vi phạm để giúp việc tiêu thụ của người dân được thuận lợi. 

{keywords}

Cán bộ Công an huyện Lục Ngạn phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân tiêu thụ vải thiều trên QL 31 đoạn qua ngã ba Nghĩa Hồ, thị trấn Chũ.

Sáng sớm ngày đầu tháng 6, mặc dù thời tiết oi bức song lượng người và xe chở vải xếp hàng dài chờ đến lượt cân tại khu vực ngã ba Nghĩa Hồ, tổ dân phố Nghĩa Trung (thị trấn Chũ). Người dân đỗ xe tràn xuống lòng đường gây lộn xộn, ách tắc giao thông. Rất nhanh chóng, tổ công tác Đội CSGT Công an huyện đã kịp thời có mặt để phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm ATGT, trả lại thông thoáng lòng đường giúp các phương tiện lưu thông dễ dàng.

Thiếu tá Lục Xuân Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện cho biết: “Năm nay huyện xây dựng phương án và bố trí 28 tổ công tác phân luồng giao thông trên toàn huyện. Đội CSGT huy động tối đa lực lượng, phối hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát và hỗ trợ người dân tiêu thụ vải thiều. 

Ngoài nhiệm vụ bảo đảm ATGT, các cán bộ, chiến sĩ còn xác định trong trường hợp một số cầu trên quốc lộ (QL) 31 chưa thông xe, tổ công tác sẽ hỗ trợ nhân dân đẩy xe chở vải qua các điểm có độ dốc lớn, khó đi, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc kéo dài. Cùng đó, tiếp tục tập trung giải quyết triệt để những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc như: Phố Kim, cầu Da Nghé (xã Phượng Sơn); ngã ba Sậy Cầu và Tân Tiến (Trù Hựu); phố Lim (Giáp Sơn) và các chợ: Phì Điền, Biển Động, Biên Sơn, Tân Sơn, khu vực Chũ - Nam Dương… 

Phối hợp với tổ chuyên đề Công an huyện Hiệp Hòa và công an các xã, thị trấn kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp cố ý vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt ở các khu trung tâm, đông dân cư, điểm đỗ xe thu mua, đóng gói, bốc xếp vải dưới lòng đường thuộc tuyến trọng điểm như: QL 31, QL 279, đường tỉnh 290”.

Về vấn đề ANTT, theo Đại úy Nguyễn Lê Phan, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện, nếu năm 2021, 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng thương nhân cũng như lao động từ địa phương khác đến Lục Ngạn hạn chế thì năm nay dự báo lượng người đến đây sẽ rất đông, đòi hỏi công tác bảo đảm ANTT, ATGT cần được tập trung cao độ. Đặc biệt, cơ quan công an luôn theo sát diễn biến và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng mạng xã hội tuyên truyền, tán phát thông tin sai sự thật, tác động xấu đến hoạt động tiêu thụ vải thiều. 

Thực hiện tốt quản lý cư trú, đi lại của người từ địa phương khác đến. Công an huyện cũng tập trung đấu tranh, thường xuyên gọi hỏi, răn đe, nhắc nhở các đối tượng hình sự, cộm cán, có biểu hiện hoạt động bảo kê. Duy trì thường xuyên việc tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng mùa vải thiều để thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo tài sản, gian lận thương mại, cờ bạc, mại dâm, lưu hành tiền giả, vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm...

Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng

Công an huyện Lục Ngạn nhận định, mùa thu hoạch vải thiều là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán sôi động, nhu cầu sử dụng các dịch vụ lớn. Kéo theo đó là các loại tội phạm, đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng để hoạt động, xảy ra ách tắc, tại nạn giao thông và cháy nổ. 

{keywords}

QL 31 đoạn qua huyện Lục Ngạn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, cần sự vào cuộc của các lực lượng chức năng.

Thượng tá Hoàng Đức Hùng, Phó trưởng Công an huyện Lục Ngạn thông tin: “Để mùa thu hoạch vải thiều diễn ra an toàn, thuận lợi, Công an huyện đã sớm xây dựng kế hoạch, lên phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân. Theo đó, yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đơn vị đã công bố số điện thoại đường dây nóng, của Trưởng Công an huyện, trưởng công an các xã, thị trấn trên nhóm zalo, điểm cân vải để tiếp nhận tin báo về tình hình ANTT, ATGT từ nhân dân".

Một trong những giải pháp được Công an huyện triển khai là cử cán bộ, chiến sĩ xuống các xã nắm tiến độ thu hoạch, tiêu thụ vải và điều công an ở những xã có ít vải thiều sang địa bàn trọng điểm cùng chính quyền cơ sở bảo đảm ANTT; công khai số điện thoại đường dây nóng 02043.882205 để tiếp nhận thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Năm nay, một trong những giải pháp được Công an huyện triển khai là cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn các xã nắm tình hình về tiến độ thu hoạch, tiêu thụ vải trong từng giai đoạn và điều công an ở những xã có ít vải thiều sang địa bàn trọng điểm tham gia cùng chính quyền cơ sở bảo đảm ANTT. Xác định công tác bảo đảm ANTT, ATGT dịp này sẽ gặp khó khăn bởi địa bàn rộng, nhiều tuyến đường đang trong giai đoạn thi công, đi lại khó khăn. 

Các hoạt động thương mại diễn ra sôi động, trong khi lực lượng công an phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ như đợt cao điểm kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử... Công an huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện có văn bản đề nghị Công an tỉnh tăng cường hơn 40 đồng chí từ Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát Hình sự về địa phương hỗ trợ.

Huyện đoàn Lục Ngạn cũng thành lập các tổ, đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông. UBND huyện đã đề nghị một đơn vị quân đội trên địa bàn tăng cường từ 60-80 cán bộ, chiến sĩ và thành lập 10 tổ công tác tham gia hỗ trợ nhân dân tiêu thụ vải thiều. 

Ngoài sự vào cuộc tích cực của Công an huyện, căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở, công an từng xã, thị trấn xây dựng kế hoạch riêng, tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã thành lập các tổ công tác, phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh cùng tham gia bảo đảm ANTT, chống lùi cân, ép giá, thực hiện tuần tra ban đêm. UBND các xã, thị trấn tổ chức cho các chủ hộ có điểm thu mua vải thiều ký cam kết không đặt hàng hóa, thùng xốp, đá cây xuống lòng đường; không đỗ xe trên phần đường dành cho xe chạy…

Nguyễn Hưởng

Hiến kế thúc đẩy tiêu thụ vải thiều Bắc Giang
(BGĐT)- Tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2023 do UBND huyện Lục Ngạn chủ trì tổ chức sáng 7/6, nhiều đại biểu đề xuất giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm vào các thị trường. Báo Bắc Giang trích đăng một số ý kiến.  
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đặt mua cả cây vải thiều ở Lục Ngạn
Ấn tượng với mô hình "Cây vải vườn nhà", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đã đặt mua nguyên cây vải thiều tại vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở Lục Ngạn.
Xuất khẩu lô vải thiều tươi đầu tiên bằng đường sắt sang Trung Quốc qua ga Kép
Ngành đường sắt vừa vận chuyển thử nghiệm thành công lô vải thiều tươi Lục Ngạn (Bắc Giang) bằng container lạnh trên tàu liên vận quốc tế xuất khẩu sang Trung Quốc.
Bắc Giang: Chú trọng chất lượng, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch vải thiều
(BGĐT) - Ngày 7/6, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2023. Tới dự có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện cơ quan trực thuộc: Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ, một số sở, ngành của tỉnh, doanh nghiệp (DN), hợp tác xã  (HTX) sản xuất, tiêu thụ vải thiều.
Bắc Giang: Nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch mùa vải thiều
(BGĐT)-Nhằm thu hút khách đến với tỉnh Bắc Giang nhiều hơn, nhất là trong mùa vải thiều năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức nhiều hoạt động. 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...