Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đông Hưng: Kinh tế khởi sắc nhờ trồng rừng

Cập nhật: 20:20 ngày 31/03/2021
(BGĐT)- Xã Đông Hưng (Lục Nam) có hơn 2.400 ha rừng, tập trung tại 3 thôn Cai Vàng, Đồng Xung và Am Sang. Những năm qua, nhờ tích cực trồng rừng và chế biến gỗ, người dân nơi đây có thu nhập cao, giảm nghèo bền vững.
Thực hiện: Minh Phúc

Rực rỡ hoa phong linh
(BGĐT) - Những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ tìm đến “Vườn hoa phong linh” ở Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) chụp ảnh. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng huyện Việt Yên đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Phát triển vùng chè sạch ở Canh Nậu
(BGĐT) - Chè là cây hàng hóa lâu năm, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Yên Thế. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, cây trồng này đã mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân ở xã Canh Nậu (Yên Thế), góp phần giảm nghèo hiệu quả.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...