Thông xe kỹ thuật tuyến đường vành đai TP Bắc Giang
Tới dự có Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, TP qua các thời kỳ; đại diện một số sở, ngành tỉnh, TP Bắc Giang.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP cắt băng thông xe công trình. |
Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang Vũ Trí Hải cho biết: Tuyến đường vành đai TP được hợp thành bởi 3 dự án. Dự án đường Trần Hưng Đạo đến đường Võ Nguyên Giáp và cầu vượt đường tỉnh 295B trên địa bàn ba phường, xã: Đa Mai, Song Mai và Tân Mỹ. Đường Trần Quang Khải thuộc Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần 2 thực hiện trên địa bàn phường Thọ Xương và xã Song Mai. Cầu vượt đường Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải thuộc địa bàn phường Xương Giang, Thọ Xương, Ngô Quyền.
Đây là công trình quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung đô thị TP Bắc Giang với điểm đầu từ đường Võ Nguyên Giáp đến điểm cuối là đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5km đường (rộng 27m) và 3 cây cầu (2 cầu bắc qua đường bộ với tổng chiều dài 787m, mặt cắt ngang cầu 16m và 11m; 1 cầu bắc qua sông Thương dài 365m, mặt cắt ngang cầu 11m); tổng kinh phí hơn 746 tỷ đồng từ ngân sách TP và vốn vay ADB.
Sau khi được UBND tỉnh và UBND TP phê duyệt dự án, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 TP đã hoàn tất các thủ tục và phối hợp với các nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh; Liên doanh Công ty Liên hợp Vạn Cường - Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và giao thông 1 lần lượt khởi công các công trình.
Với nỗ lực và quyết tâm cao, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các cơ quan, đơn vị TP và nhân dân các phường, xã nơi có dự án đi qua đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau gần 32 tháng thi công kể từ khi khởi công công trình đầu tiên vào tháng 1/2018, tuyến đường vành đai TP đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ hơn 1 năm.
Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh, đơn vị thi công tuyến nối đường Trần Hưng Đạo đến đường Võ Nguyên Giáp và cầu vượt qua đường tỉnh 295B, đơn vị đã thường xuyên huy động hơn 100 cán bộ kỹ thuật và công nhân cùng nhiều phương tiện thi công liên tục để bảo đảm tiến độ.
Đặc biệt, trong khoảng một tháng nay, sau khi rải nhựa mặt cầu, Công ty tăng cường nhân lực, phương tiện chia ca làm từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm hằng ngày thực hiện các công đoạn như lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng và sơn hoàn thiện công trình.
Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP cắt băng thông xe kỹ thuật và đi tham quan ba công trình cầu, đường. Dự án đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện tuyến giao thông vành đai của TP Bắc Giang nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung, khắc phục những khó khăn về giao thông, nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh và TP Bắc Giang. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đi trên công trình mới, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi. Chị Hoàng Thị Mai, xã Tân Mỹ hồ hởi: “Có cầu vượt và đường mới, từ nay tôi đi đến nơi làm việc tại phường Đa Mai an toàn, thuận tiện hơn, gần được nửa đường".
Dưới đây là một số hình ảnh quá trình thi công và lễ thông xe kỹ thuật công trình:
Thi công cầu Bến Hướng thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần 2. |
Thi công cầu vượt đường tỉnh 295B. |
Lắp đặt nhịp cầu cuối cùng của cầu vượt đường tỉnh 295B. |
Các đại biểu dự lễ thông xe kỹ thuật. |
Chủ tịch UBND TP Bắc Giang Vũ Trí Hải phát biểu tại lễ thông xe. |
Các đại biểu tham quan công trình mới. |
Toàn cảnh cầu vượt đường tỉnh 295B. |
Cầu Bến Hướng được đưa vào sử dụng. |
Công trình mới tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. |
Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc (0)