Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bất động sản
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bất động sản nhen nhóm dấu hiệu "hạ nhiệt", người mua thờ ơ

Cập nhật: 08:56 ngày 18/01/2022
Theo báo cáo của đơn vị nghiên cứu thị trường, trong khi lượng tin đăng bất động sản tăng cao hơn thì nhu cầu tìm kiếm, mức độ quan tâm lại bất ngờ giảm.

Theo số liệu vừa công bố của một trang bất động sản, một điểm đáng chú ý là mức độ quan tâm thị trường bất động sản tháng 12/2021 có xu hướng giảm nhẹ (3%) so với tháng trước đó. Trong khi ngược lại, lượng tin đăng lại tăng 7%.

Trong đó, Hà Nội giảm 5%, TPHCM giảm 8%. Mức giảm chủ yếu ở phân khúc chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố.

{keywords}

Chuyên gia lo ngại sau sốt nóng, thị trường có thể sẽ rơi vào suy thoái, đóng băng.

Còn mức độ quan tâm đất nền thì có sự phân hóa giữa khu vực miền Bắc và miền Nam. Theo đó, trong khi Đà Nẵng, TPHCM có xu hướng giảm thì Hà Nội có xu hướng tăng.

Trước đó, nhiều chuyên gia lên tiếng cho rằng, cơn sốt bất động sản đang lan rộng ở nhiều tỉnh, thành phố. Giá rao bán nhiều nơi được "thổi" lên chóng mặt. Song cũng chính điều này đã tạo ra thế khó cho thị trường khi người muốn mua không mua được, người định bán lại… ngập ngừng rồi "hét giá". Cung - cầu khó gặp nhau.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam - cho biết, thực tế giao dịch thấp, hạn chế bởi giá bị đẩy quá cao. Giá không phản ánh đúng giá trị thực.

"Các nhà đầu tư, dân kinh doanh bất động sản họ cũng tính được giá trị ở mức độ nào hợp lý. Họ sẽ ngó lơ cho những sản phẩm bị thổi giá quá cao, dẫn tình trạng hấp thụ kém. Càng đẩy giá, càng khó bán, giao dịch càng ít", ông Đính nói.

Vị chuyên gia cho biết, quả thực nguồn cung đang rất khan hiếm, nắm được tình trạng này nhiều môi giới, đầu cơ cứ tiếp tục đẩy giá lên. Nhưng nhiều chỗ đẩy quá cao người ta sẽ không mua.

Cũng theo ông Đính, trường hợp đầu tư một mà giá tăng 3 - 4 lần, thậm chí tăng nhiều hơn là "có sự bất hợp lý".

Ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc một công ty bất động sản cho biết, giai đoạn này nguồn cung không có nhiều, nguồn cầu chủ yếu là giới đầu cơ, giá nhà đất hiện tăng rất cao, sốt nóng.

Theo ông Toản, ở tại thời điểm hiện tại rất khó dự báo cho thị trường bất động sản thời gian tới. Tuy nhiên điều ông Toản lo ngại, đó là sau sốt nóng thị trường có thể sẽ rơi vào suy thoái, đóng băng.

Còn TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cảnh báo, nếu các nhà đầu tư lướt sóng, đầu tư ngắn hạn thì cũng cần cân nhắc lại phương án kinh doanh cũng như giảm thiểu kỳ vọng vì thị trường bây giờ không phải kiểu lướt sóng của nhiều năm trước nữa. Mà cần phải cẩn thận, kết hợp với giảm thiểu sử dụng đòn bẩy tài chính để vay ngân hàng khi mà thời gian chờ đợi quá lâu thì công việc lướt sóng của chúng ta sẽ bị hạn chế bởi vì tiền lãi gia tăng nhưng biên độ lợi nhuận lại không bù đắp được số tiền lãi đó. Đây là câu chuyện mà các nhà đầu tư lướt sóng và ngắn hạn cũng cần cân nhắc.

Được biết, năm nay, thị trường xuất hiện nhiều cơn sốt là do nhiều thông tin quy hoạch, thậm chí còn do một số nhà đầu tư, đầu cơ, cò đất tiếp tay thổi giá. Tuy nhiên, với việc Chính phủ, các địa phương có kinh nghiệm hơn trong kiểm soát, và có nhiều động thái để siết thị trường, các cơn sốt đất nhiều khả năng nằm trong tầm khống chế.

Mặt khác, các nhà đầu tư trải qua nhiều cơn sốt đất đã có nhận thức tốt hơn về những rủi ro khi lướt sóng thất bại. Đồng thời, thông tin về nhà đất hiện nay đang ngày càng trở nên công khai, minh bạch hơn, khó lợi dụng quy hoạch tạo giá ảo như trước đây. Trong năm 2022, thị trường có thể vẫn xuất hiện một số đợt điều chỉnh giá nhà đất nhưng không mạnh và không đột biến như các năm trước đó.

Sáu vở diễn đoạt huy chương Vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc-2021
Tối 17/1, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP Hồ Chí Minh), Liên hoan Kịch nói toàn quốc-2021 đã bế mạc. 
Nhiều dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: Chậm phát huy hiệu quả
(BGĐT)-Giai đoạn 2016-2020, Bắc Giang thu hút nhiều dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) đầu tư ở ngoài các khu, cụm công nghiệp (CCN), góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, chủ đầu tư một số dự án đã vi phạm quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường. 

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...