Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái: Tập trung cao chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Cập nhật: 18:42 ngày 14/04/2021
(BGĐT) - Ngày 14/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng BCĐ; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, thành viên BCĐ tỉnh.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh tại hội nghị cho biết, thời gian qua công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện bảo đảm thời gian, chất lượng và tiến độ theo quy định. 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, được cử tri đánh giá cao. 

Hoạt động tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được các cấp, ngành, địa phương quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. 

Tỉnh Bắc Giang có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 78 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.690 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. 

Đến ngày 31/3, 10 huyện, TP đã quyết định phê duyệt 1.947 khu vực bỏ phiếu. Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp bảo đảm đúng quy định.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành phát biểu thảo luận.

Nội dung báo cáo và thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản liên quan đến bầu cử ở một số địa phương, nhất là cấp huyện, cấp xã vẫn còn hạn chế dẫn đến quá trình thực hiện lúng túng.

Sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa thật sự quyết liệt, còn giao phó cho cơ quan, bộ phận chuyên môn. Trước ngày 31/3, hoạt động tuyên truyền trực quan, cổ động về cuộc bầu cử chưa tạo được dấu ấn...

{keywords}

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng thảo luận về hiệu quả công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ bầu cử. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban bầu cử các cấp, các tiểu ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai các bước chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm tiến độ và chất lượng, đúng quy định.

Xác định từ nay bước vào giai đoạn cao điểm của công tác chuẩn bị, để thực hiện thành công cuộc bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên BCĐ, Ủy ban Bầu cử các cấp cần tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hình thức tuyên truyền qua các bản tin, tài liệu, phát thanh, truyền hình, ấn phẩm báo chí; bổ sung thêm tuyên truyền trực quan, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong toàn tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục quan tâm tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Lưu ý việc lập danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp phải đúng quy trình, cơ cấu, thành phần tỷ lệ theo quy định; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình để các ứng cử viên có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đông đảo cử tri.

Các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh xây dựng phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, trong đó chú ý các địa bàn nóng có đơn thư khiếu kiện, tranh chấp đất đai. Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Từ ngày 20/4 đến 15/5, các thành viên BCĐ tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo BCĐ, Ủy ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã kịp thời xem xét, giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh đột xuất cần báo cáo ngay về BCĐ tỉnh để có hình thức xử lý.

Ngày bầu cử đang đến gần, cùng với các giải pháp nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái đề nghị Ủy ban Bầu cử các cấp tăng cường hơn nữa công tác tập huấn nghiệp vụ cho ban bầu cử, tổ bầu cử theo hình thức "cầm tay chỉ việc"; quan tâm công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục rà soát mọi điều kiện, chủ động các tình huống để ngày bầu cử diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân.

Mai Toan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
Sáng 13/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
Ngành Tư pháp Bắc Giang: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin tuyên truyền về bầu cử
(BGĐT) - Ngày bầu cử  ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đang đến gần, công tác tuyên truyền pháp luật về sự kiện chính trị quan trọng này được ngành Tư pháp tỉnh Bắc Giang quan tâm thực hiện nhằm đạt kết quả cao, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Giám sát công tác bầu cử tại Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 6/4, Tổ giám sát số 3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang do ông Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) làm tổ trưởng tiến hành giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Sơn Động.
Bắc Giang: Trưng bày tranh cổ động về bầu cử
(BGĐT) - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức đợt trưng bày tranh cổ động về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.
Hiệp Hòa: Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp
(BGĐT) - Nhằm thiết thực chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi.
TP Bắc Giang: Thực hiện quy trình bầu cử bảo đảm thời gian, chất lượn
g
(BGĐT) - Kịp thời nắm bắt những hạn chế, khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Bắc Giang tập trung các giải pháp để thực hiện các bước trong quy trình bầu cử đúng thời gian, chất lượng và tiến độ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...