Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Hiệp thương lần ba, giới thiệu 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Cập nhật: 16:39 ngày 16/04/2021
(BGĐT)- Sáng 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.
{keywords}

Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả hiệp thương.

Qua hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn đã tổ chức hội nghị hướng dẫn cho đại biểu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn về nội dung, trình tự, cách thức tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lập, chuyển danh sách sơ bộ và tiểu sử tóm tắt 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện (các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 60 người; tự ứng cử 0 người) về nơi cư trú và công tác để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri.

Qua lấy ý kiến, cả 60 người được giới thiệu ứng cử có số biểu quyết tín nhiệm 100% của cử tri nơi cư trú và 100% tín nhiệm của cử tri nơi công tác.

Sau khi thông qua danh sách trích ngang; căn cứ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, các đại biểu thảo luận, thống nhất biểu quyết nhất trí không đưa 4 người vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX (4 người có đơn xin rút); nhất trí giới thiệu 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lục Ngạn khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Lê Xuân Thắng khẳng định, hội nghị đã thảo luận dân chủ, trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm để lựa chọn, lập danh sách những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX; bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Ngay sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba tới Ủy ban Bầu cử huyện bảo đảm thời gian theo quy định.

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định pháp luật. Tổ chức hội nghị hướng dẫn người ứng cử đại biểu HĐND các cấp xây dựng chương trình hành động vận động bầu cử.

Tin, ảnh: Quang Huấn

Bắc Giang: Quyết tâm không để ùn tắc, mất ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và bầu cử
(BGĐT)-Sáng nay (15/4), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức ra quân triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cảnh giác trước những chiêu bài xúi giục phá hoại bầu cử
So với những lần bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp trước đây thì mức độ chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài và cơ hội chính trị trong nước thời gian gần đây có diễn biến mới, trắng trợn, thâm độc và lan rộng trên mạng xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái: Tập trung cao chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp
(BGĐT) - Ngày 14/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì hội nghị. 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...