Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Cập nhật: 19:57 ngày 28/04/2021
(BGĐT) - Chiều 28/4, Tổ giám sát số 3 (Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang) giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã: Ninh Sơn và Quảng Minh (Việt Yên). Đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) làm tổ trưởng. 

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Bầu cử hai xã báo cáo với tổ kiểm tra về tiến độ triển khai công tác bầu cử của đơn vị. 

Theo đó, đến nay, các xã đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên chính thức HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; an ninh trật tự được bảo đảm. Cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử được chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu. 

{keywords}

Đồng chí Đặng Hồng Chiến kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Quảng Minh. 

Tại đây, các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ nội dung về công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú; công tác tuyên truyền; cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã. Cùng đó, kiến nghị tỉnh sớm phân bổ, hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. 

Qua nghe báo cáo và ý kiến của thành viên Ủy ban Bầu cử các xã và tổ giám sát, đồng chí Đặng Hồng Chiến đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của hai xã Ninh Sơn và Quảng Minh. Việc triển khai các quy định, các bước trong quy trình bầu cử bài bản, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng thời gian theo Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. 

Bên cạnh đó, một số thành viên tổ bầu cử, Ủy ban Bầu cử xã còn chưa nắm chắc các quy định của pháp luật, dẫn đến có lúc lúng túng khi triển khai công việc. 

{keywords}

Đồng chí Đặng Hồng Chiến chủ trì buổi kiểm tra tại xã Ninh Sơn.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các xã cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn. Tăng cường tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ cơ sở và kịp thời tháo gỡ khó khăn. 

Quan tâm kiểm tra, giám sát công tác niêm yết danh sách cử tri, niêm yết lý lịch trích ngang của các ứng cử viên; việc tổ chức tiếp xúc cử tri để ứng cử viên trình bày chương trình hành động bảo đảm sự công bằng. 

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết đơn thư theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan, treo cờ, băng rôn tạo không khí vu tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khi được phân bổ kinh phí phải sử dụng đúng mục đích, quy định.

Khôi Nguyên

Tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp: Hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công giáo
(BGĐT) - Lục Nam (Bắc Giang) là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với nhận thức của bà con và tình hình thực tế mỗi địa phương.
Bắc Giang: Nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử
(BGĐT) - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các huyện: Lục Ngạn, Việt Yên, Lạng Giang và Thành đoàn Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Tập trung cao cho công tác bầu cử, chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và tiêu thụ vải thiều
(BGĐT) - Ngày 22/4, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 4/2021. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...