Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Hiệp Hòa

Cập nhật: 16:53 ngày 29/04/2021
(BGĐT) - Ngày 29/4, Tổ giám sát số 1, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại hai xã Quang Minh và Mai Trung (Hiệp Hòa).

Tại các nơi giám sát, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận thời gian qua hai xã Quang Minh và Mai Trung đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm tiến độ, quy định.

{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại nhà văn hóa thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung.

Hiện nay, tại trụ sở UBND xã Quang Minh và 7 khu vực bỏ phiếu tại các thôn đã niêm yết danh sách chính thức 41 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 7 đơn vị bầu cử để bầu 24 đại biểu. Xã Mai Trung niêm yết danh sách 58 người ứng cử để bầu 29 đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; thành phần người ứng cử có đầy đủ hồ sơ, đúng thành phần, cơ cấu. 

Công tác thông tin tuyên truyền được các địa phương quan tâm triển khai đa dạng nhiều hình thức; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các xã cũng chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử. 

Tại đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành cùng thành viên trong Tổ giám sát đề nghị ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, tổ bầu cử làm rõ thêm một số thông tin liên quan đến cơ cấu, thành phần, tỷ lệ ngoài đảng, nữ giới trong danh sách ứng cử viên; kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri. 

{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu chỉ đạo tại xã Quang Minh.

Xác định thời gian tới là giai đoạn cao điểm, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các xã tiếp tục rà soát chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là tuyên truyền cổ động, tạo không khí sôi nổi, thu hút cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Rà soát, bảo đảm chính xác thông tin cũng như quyền lợi của cử tri. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị ở địa phương có hình thức tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên là cử tri đi bỏ phiếu đúng thời gian. Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các xã cần sớm triển khai biện pháp ổn định tình hình; kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu. Các tổ bầu cử phát huy vai trò trách nhiệm hướng dẫn cử tri đi bầu, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ về bầu cử. 

Tại buổi giám sát, thành viên Tổ giám sát nghe đại diện ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và các tổ bầu cử nêu một số khó khăn do thiếu kinh phí, cơ sở vật chất; từ đó kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở biện pháp tháo gỡ để tổ chức các bước tiếp theo bảo đảm đúng quy định.
* Cùng ngày, Tổ giám sát số 2 của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Hà Văn Bé, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bắc Lũng và xã Khám Lạng (huyện Lục Nam).

{keywords}

Đồng chí Hà Văn Bé kiểm tra danh sách cử tri niêm yết tại xã Khám Lạng.

Phát biểu tại đây, đồng chí Hà Văn Bé đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của hai địa phương. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, rà soát danh sách cử tri, thông tin cá nhân của cử tri để kịp thời bổ sung, hoàn thiện. Đặc biệt, cần quan tâm áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mai Toan

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND
(BGĐT) - Chiều 28/4, Tổ giám sát số 3 (Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang) giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã: Ninh Sơn và Quảng Minh (Việt Yên). Đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) làm tổ trưởng. 
Hướng dẫn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh
(BGĐT) - Ngày 28/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Hiệp Hòa: Liên hoan hát quan họ chào mừng bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp
(BGĐT) - Ngày 27/4, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hiệp Hòa tổ chức Liên hoan hát Quan họ huyện Hiệp Hòa lần thứ III năm 2021. Đây là hoạt động văn hóa nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Bắc Giang: Nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử
(BGĐT) - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các huyện: Lục Ngạn, Việt Yên, Lạng Giang và Thành đoàn Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Tập trung cao cho công tác bầu cử, chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và tiêu thụ vải thiều
(BGĐT) - Ngày 22/4, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 4/2021. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì. 
Tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp: Hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công giáo
(BGĐT) - Lục Nam (Bắc Giang) là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với nhận thức của bà con và tình hình thực tế mỗi địa phương.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...