Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tại huyện Sơn Động

Cập nhật: 19:34 ngày 29/04/2021
(BGĐT) - Ngày 29/4, tổ giám sát số 3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm tổ trưởng tiến hành giám sát kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã: Đại Sơn, An Bá và thị trấn An Châu (Sơn Động).

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) các xã Đại Sơn, An Bá và thị trấn An Châu, các bước chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn triển khai theo đúng luật định, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

UBBC các xã, thị trấn đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri, công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. 

Hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, con dấu được chuyển về địa phương đầy đủ, lực lượng chức năng đang tiến hành viết thẻ cử tri. 

{keywords}

Các thành viên tổ công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Đại Sơn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và nắm tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân, tình hình an ninh trật tự ở các địa phương ổn định, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử.

Tại buổi giám sát, UBBC các xã, thị trấn đề nghị cấp trên bổ sung thêm kinh phí cho các tổ bầu cử; hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu; quan tâm nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Tại các nơi kiểm tra, đoàn giám sát ghi nhận và chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị UBBC xã Đại Sơn, An Bá và thị trấn An Châu nắm chắc nghiệp vụ, chỉ đạo công tác bầu cử, trong đó chú ý số biến động cử tri đi và đến, quyền cử tri được bầu cử ở từng cấp theo quy định.

{keywords}

Đồng chí Đặng Hồng Chiến chủ trì buổi giám sát tại thị trấn An Châu. 

Cùng đó, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; phát huy vai trò của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền về bầu cử đến từng đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chuẩn bị tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Đối với các điểm bỏ phiếu phải được trang trí khánh tiết nổi bật; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phương án đề phòng mưa lũ cô lập ở các điểm bầu cử; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. 

Tổ công tác cũng tiếp thu các ý kiến đề xuất và đề nghị huyện Sơn Động sớm quan tâm tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong công tác bầu cử tại các địa phương.

Xuân Thoả

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Hiệp Hòa
(BGĐT) - Ngày 29/4, Tổ giám sát số 1, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại hai xã Quang Minh và Mai Trung (Hiệp Hòa).
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt công tác bầu cử
(BGĐT) - Ngày 29/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương giao ban với giám đốc các sở, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, TP. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Sơn, Phan Thế Tuấn.
Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND
(BGĐT) - Chiều 28/4, Tổ giám sát số 3 (Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang) giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã: Ninh Sơn và Quảng Minh (Việt Yên). Đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) làm tổ trưởng. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...