Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Bắc Giang

Cập nhật: 14:56 ngày 04/05/2021
(BGĐT) - Ngày 4/5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành cùng các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Trần Phú và xã Song Khê (TP Bắc Giang).
Qua nghe báo cáo và giám sát thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các phường, xã đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử. 
Đến 4/5, các đơn vị niêm yết xong danh sách cử tri, danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại các khu vực bỏ phiếu. Tại các khu vực bỏ phiếu có bố trí sổ sách hoặc phân công cán bộ tiếp nhận ý kiến phản ánh thông tin về cử tri để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung đúng quy định. 
{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thi Hương Thành kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã Song Khê.

Trong đó, phường Trần Phú có hơn 6,1 nghìn cử tri, 7 khu vực bỏ phiếu, 35 người đủ điều kiện ứng cử để bầu 21 đại biểu HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Xã Song Khê cũng công bố danh sách chính thức 43 người ứng cử để bầu 25 đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; có hơn 4,6 nghìn cử tri và 7 đơn vị bỏ phiếu.

{keywords}

Tổ giám sát gặp gỡ cử tri ở thôn Song Khê, xã Song Khê.

Đồng chí lưu ý, Ủy ban bầu cử hai phường, xã từ nay đến ngày 23/5 cần tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho cuộc bầu cử. Trong đó, tập trung cao tuyên truyền trực quan, lưu động và trên hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tạo điểm nhấn về cuộc bầu cử. 

Chú trọng thông tin rộng rãi về tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên của mình để thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri, đi bầu cử trong ngày 23/5. 
Quan tâm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng, chống dịch bệnh. Các khu vực bỏ phiếu phải được phun hóa chất khử trùng, bố trí khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, phân luồng hướng đi ra - vào cho cử tri. 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành làm việc với Ủy ban bầu cử phường Trần Phú. 

Đối với xã Song Khê có 7 khu vực bỏ phiếu, trong đó 1 khu vực đặt tại chùa và nhờ tại nhà dân ở thôn Song Khê. Do vậy, đồng chí yêu cầu địa phương đặc biệt lưu ý bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại khu vực này. Ngoài ra, Công an xã cần phối hợp chặt chẽ với trưởng các thôn thường xuyên rà soát nắm bắt thông tin cử tri là công nhân đang ở trọ trên địa bàn hoặc mới từ nơi khác chuyển về, kịp thời bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách theo quy định. 

Các phường, xã quan tâm tập huấn quy trình, nghiệp vụ cũng như có hình thức động viên, hỗ trợ kịp thời cho các tổ bầu cử hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tin, ảnh Mai Toan
Bắc Giang: Hỏa tốc yêu cầu nâng mức bảo đảm y tế phục vụ bầu cử
(BGĐT)-Ngày 3/5, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành công văn hỏa tốc số 1863/UBND-KGVX về việc nâng mức bảo đảm y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 gửi các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố. 
Người dân đeo khẩu trang, ngồi giãn cách khi dự hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử
(BGĐT) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm các hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng thời gian quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang yêu cầu MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch. 
Ba điểm mới trọng tâm trong cuộc bầu cử
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh ba điểm mới trọng tâm khi trả lời phỏng vấn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Công an Bắc Giang tập trung bảo đảm an ninh, trật tự dịp bầu cử
(BGĐT)-Ngày 23-5 tới, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã và đang tập trung cao độ, làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử diễn ra thành công.
Giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 29/4, tổ giám sát số 3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm tổ trưởng tiến hành giám sát kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã: Đại Sơn, An Bá và thị trấn An Châu (Sơn Động).


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...