Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn và các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Lục Ngạn

Cập nhật: 19:00 ngày 07/05/2021
(BGĐT)- Ngày 7/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 5 (khu vực Lục Ngạn) tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Nam Dương và Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) Lục Ngạn.
{keywords}

Các ứng cử viên ĐBQH tại buổi tiếp xúc với cử tri Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.

Ứng cử viên ĐBQH khoá XV, đơn vị bầu cử số 1, gồm các ông, bà: Trần Văn Lâm, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khoá XIV; Leo Thị Lịch, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Văn Thi, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trương Văn Ánh, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải (Lục Ngạn); Trần Văn Năm, Chi hội phó Chi hội Nông dân thôn Tè, xã Nghĩa Phương (Lục Nam).

{keywords}

Cử tri các xã: Mỹ An, Nam Dương, Tân Lập và Tân Mộc dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nam Dương.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, đơn vị bầu cử số 5, gồm các ông, bà: Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn; Đại tá Nguyễn Đăng Số, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh; Lê Xuân Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trần Thị Nam, giáo viên Trường Tiểu học Kiên Lao; Lại Văn Công, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Khả Lã, xã Tân Lập; Đào Thị Hương, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh tiêu thụ mỳ Trại Lâm, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn. Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Nam Dương (với sự có mặt của cử tri 4 xã: Mỹ An, Nam Dương, Tân Lập và Tân Mộc) và Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn trình bày chương trình hành động.

Sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX lần lượt trình bày chương trình hành động của mình khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX.  

Căn cứ vào cương vị công tác, các ứng cử viên đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình gắn với các nhiệm vụ đang đảm nhận. Nếu trúng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, các ứng cử viên sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện trong công tác, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ của mình cùng tập thể trong quá trình xây dựng quê hương và thực thi pháp luật; tích cực đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân, quân đội, đóng góp cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, siết chặt tình cảm quân dân.

{keywords}

Cử tri xã Tân Mộc nêu nguyện vọng.

Thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng, ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tải tới Quốc hội và HĐND tỉnh. Từ đó, đề xuất những giải pháp để giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân.  

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri địa phương đánh giá cao chương trình hành động của các đại biểu và bày tỏ tin tưởng vào các ứng cử viên ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX. Cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng các nội dung đã nêu trong chương trình hành động, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. 

Cùng đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần tham mưu giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong việc kiểm soát, quản lý nạn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, giúp người dân tránh thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Hạn chế tình trạng gian lận thương mại trong thu mua, tiêu thụ vải cho nông dân và cải thiện tình trạng ách tắc giao thông trên địa bàn.

Thu hút đầu tư, xây dựng các nhà máy chế biến hoa quả trên địa bàn để tiêu thụ nông sản và giải quyết việc làm cho người dân địa phương; nâng cấp trang, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 cho địa phương; đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất cây ăn quả công nghệ cao trên địa bàn cho bà con học tập, làm theo. 

Cử tri cũng đề nghị tỉnh có cơ chế đặc thù để chuyển đất nông nghiệp sang trồng cây ăn quả; xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, cải tạo các hồ đập, lưới điện nông thôn để người dân lấy nước tưới, giao thương thuận lợi và có cuộc sống tốt hơn.

Cùng đó, các đại biểu cũng nêu ý kiến đề nghị các ứng cử viên quan tâm về chính sách trồng, bảo vệ rừng, cải tạo môi trường sinh thái trên địa bàn; tăng chế độ phụ cấp cho các cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản là chi hội trưởng các đoàn thể; chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với cán bộ sĩ quan, chiến sĩ trong quân đội; giải quyết vấn đề chồng lấn đất quốc phòng trên địa bàn Lục Ngạn… 

{keywords}

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH khoá XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Lâm tiếp thu, ghi nhận những ý kiến và tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi gắm với các ứng cử viên; cam kết nếu trúng cử sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và chuyển tải kịp thời những thông tin của cử tri đến Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan, đồng thời bổ sung vào chương trình hành động của các ứng cử viên.

Tích cực giải quyết thấu đáo những vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có những vấn đề mà cử tri huyện Lục Ngạn quan tâm, góp phần xây dựng huyện thành vùng cây ăn quả, du lịch hấp dẫn du khách với môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Thế Đại

Ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 5/5, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 và các ứng cử viên HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX thuộc đơn vị bầu cử số 3 có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các xã: Vĩnh An, Yên Định, An Bá và thị trấn An Châu, cùng huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Phạm Văn Thịnh kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại Lục Ngạn
(BGĐT)- Chiều 6/5, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Lục Ngạn.  
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn và các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT)- Ngày 6/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và các ông, bà ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 5 (khu vực Lục Ngạn) tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Lục Ngạn.
Bắc Giang: Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
(BGĐT) - Chiều 4/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết bước hai triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 4/5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành cùng các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Trần Phú và xã Song Khê (TP Bắc Giang).

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...