Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Sơn Động

Cập nhật: 16:04 ngày 08/05/2021
(BGĐT) - Tiếp tục chương trình công tác, ngày 8/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 3 có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Tuấn Đạo và Cẩm Đàn (huyện Sơn Động).

Các ông, bà ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm: Lê Ô Pích, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Thị Toan, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Sơn Động; Hoàng Thị Ngân, Huyện uỷ viên, Bí thư Huyện đoàn Sơn Động; Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Vĩnh An; Vi Thị Dần, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Giáo Liêm; Lục Văn Thêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Lọ, xã Lệ ViễnLoan Thị Thắm, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Đồng Khao, xã An Lạc.

{keywords}

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tinh khóa XIX.

Sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình,  nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị nơi các ứng cử viên công tác. 

Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, tích cực nghiên cứu, học tập, hoàn thành tốt trách nhiệm người đại biểu của nhân dân.

{keywords}

Cử tri xã Tuấn Đạo nêu ý kiến.

Các cử tri bày tỏ đồng tình, ủng hộ những nội dung mà các ứng cử viên đã đề cập. Đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, phản ánh kịp nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng. 

Nhiều cử tri đề nghị các ứng cử viên quan tâm giải quyết các vấn đề như: Phổ biến công nghệ thông tin cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển KT-XH gắn với bảo vệ rừng; đầu tư xây dựng giao thông nông thôn; tăng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cơ sở; thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giải quyết việc làm… cho người dân địa phương.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Lê Ô Pích cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên. Đồng chí nhấn mạnh, trên cương vị công tác của mình, các ứng cử viên tiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri. 

Với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí cam kết sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao các lĩnh vực, nhất là cơ sở hạ tầng, đường giao thông nhằm khắc phục điểm yếu, cản trở sự phát của huyện; thu hút đầu tư cụm công nghiệp, chế biến gỗ, phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm về rừng cũng như bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: Trần Khuya

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cùng các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại cụm xã Kiên Thành
(BGĐT)- Ngày 8/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 5 (khu vực Lục Ngạn) tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại cụm xã Kiên Thành với cử tri 4 xã: Kiên Thành, Kiên Lao, Trù Hựu, Sơn Hải và Trạm ra đa 61 (Trung đoàn Ra đa 291) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Phạm Văn Thịnh kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại Lục Ngạn
(BGĐT)- Chiều 6/5, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Lục Ngạn.  
Ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 5/5, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 và các ứng cử viên HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX thuộc đơn vị bầu cử số 3 có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các xã: Vĩnh An, Yên Định, An Bá và thị trấn An Châu, cùng huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...