Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái và các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang

Cập nhật: 13:51 ngày 09/05/2021
(BGĐT) - Ngày 9/5, tại TP Bắc Giang (Bắc Giang) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự có các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 (TP Bắc Giang và các huyện: Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng) gồm các ông, bà: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Việt Anh, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Lạng Giang; Trần Thị Yến, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lão Hộ (Yên Dũng).

{keywords}

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày chương trình hành động tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Cùng dự có các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX gồm các ông, bà: Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Trí Hải, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; Nguyễn Long Biên, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Ngô Sĩ Long, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP; Phạm Thùy Trang, Trưởng phòng Thông tin Dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phùng Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Trần Nguyên Hãn; Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú; Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN phường Thọ Xương; Tống Đức Thành, Bí thư Đoàn xã Song Khê; Khổng Minh Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Sơn; Nguyễn Thị Tiền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Bắc Giang; đại diện lãnh đạo TAND Tối cao; Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành tỉnh và UBND TP Bắc Giang.

{keywords}

Các ứng cử viên dự hội nghị tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang.

Sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, trong đó nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể, sát yêu cầu của đơn vị nơi công tác. 

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn được cử tri tin tưởng, ủng hộ và nếu trúng cử sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, tích cực nghiên cứu, học tập, bổ sung kiến thức, hoàn thành tốt trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp, thảo luận, chất vấn và quyết định những vấn đề KT-XH, an ninh, quốc phòng của địa phương, đất nước.

Thường xuyên tiếp xúc, thu thập, nắm bắt thông tin, ý kiến của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái trình bày chương trình hành động.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, đưa đất nước phát triển mạnh và bền vững. 

Với trách nhiệm Chánh án TAND Tối cao, trong nhiệm kỳ này sẽ cùng tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND Tối cao đẩy mạnh cải cách tư pháp, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...

Cùng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri để đóng góp bản lĩnh, trí tuệ đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Giang và đất nước trong thời gian tới.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc.

Trình bày chương trình hành động, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái thông báo đến cử tri những kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong thời gian qua và nêu rõ cơ hội, điều kiện để Bắc Giang tiếp tục bứt phá. Nếu được cử tri tín nhiệm sẽ hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung, khắc phục những chồng chéo, bất cập trong các văn bản luật để tháo gỡ các nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển.

Với cương vị Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. 

Tiếp tục quan tâm tập trung nguồn lực phát triển TP Bắc Giang với mục tiêu xây dựng TP theo hướng đô thị hiện đại, xanh, thông minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, đầu tàu kinh tế và là hình ảnh, bộ mặt của tỉnh.

{keywords}

Cử tri Nguyễn Văn Bẩy, phường Thọ Xương nêu ý kiến với các ứng cử viên.

Các cử tri bày tỏ đồng tình, ủng hộ với những nội dung các ứng cử viên đã đề cập. Đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các ĐBQH, HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, phản ánh kịp thời kiến nghị, đề xuất của cử tri đến Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng, tích cực đóng góp xây dựng, phát triển KT-XH tỉnh và TP. 

Cử tri đề nghị người ứng cử tham gia đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản luật, tránh trùng chéo, bất cập; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phát triển nông nghiệp; thu hút đầu tư xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; giải quyết bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em nông thôn, miền núi...

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cảm ơn các cử tri đã đến dự, đóng góp ý kiến và khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến để đưa vào chương trình công tác thời gian tới; tích cực tham gia đóng góp ý kiến và chuyển tải kịp thời những thông tin của cử tri đến Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan. 

Về những vấn đề cử tri nêu, tỉnh sẽ quan tâm mời gọi nhà đầu tư để xây dựng đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế. 

Đồng chí đề nghị TP Bắc Giang lưu tâm cải tạo hệ thống đường gom dân sinh gần đường sắt trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho người dân. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền TP cần tổ chức tốt cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, bảo đảm an toàn và thành công. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Lệ Thanh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Tiếp tục chương trình công tác, ngày 8/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 3 có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Tuấn Đạo và Cẩm Đàn (huyện Sơn Động).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cùng các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại cụm xã Kiên Thành
(BGĐT)- Ngày 8/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 5 (khu vực Lục Ngạn) tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại cụm xã Kiên Thành với cử tri 4 xã: Kiên Thành, Kiên Lao, Trù Hựu, Sơn Hải và Trạm ra đa 61 (Trung đoàn Ra đa 291) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Phạm Văn Thịnh kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại Lục Ngạn
(BGĐT)- Chiều 6/5, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Lục Ngạn.  
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại TP Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 4/5, tại hai phường Thọ Xương và Xương Giang, TP Bắc Giang, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 4/5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành cùng các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Trần Phú và xã Song Khê (TP Bắc Giang).
Người dân đeo khẩu trang, ngồi giãn cách khi dự hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử
(BGĐT) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm các hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng thời gian quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang yêu cầu MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...