Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử

Cập nhật: 15:11 ngày 22/05/2021
(BGĐT) - Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối để tổ chức thành công Ngày hội bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng công an và các lực lượng tham gia phối hợp. Với vai trò nòng cốt, Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai từ sớm, kỹ lưỡng và quyết liệt.

Nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời điểm các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng âm mưu và các hoạt động chống phá, những vấn đề an ninh phi truyền thống, các loại tội phạm đặc biệt là đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho ngày bầu cử.

{keywords}

Cán bộ phòng An ninh đối nội Công an tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Yên Lư (Yên Dũng).

Thượng tá Nguyễn Đức Quyết, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết: Với vai trò nòng cốt, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên các lĩnh vực, trọng tâm là bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Quá trình lựa chọn và giới thiệu nhân sự ứng cử, các hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến cử tri cũng được bảo đảm, là bước tạo tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công Ngày bầu cử.

Cùng đó chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều âm mưu, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại bầu cử trên các trang mạng xã hội, fanpace; lợi dụng bầu cử để đưa những người không đủ tiêu chuẩn vào ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, phát tán đơn thư nặc danh, tài liệu có nội dung xấu, phản động nhằm phát hiện, vô hiệu hóa hoạt động xuyên tạc, hạ uy tín, nói xấu những người tham gia ứng cử. 

Đặc biệt qua nắm tình hình, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu nhằm ngăn chặn, vô hiệu hóa 274 trang tài liệu là một bản Hiến pháp dân chủ năm 2021 mà đối tượng ở nước ngoài cùng các thế lực phản động soạn ra phát tán đến hơn 400 hộp thư công vụ của tỉnh. Chủ động tham mưu giải quyết ổn định các vấn đề, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Trước thời điểm diễn ra Ngày bầu cử ít ngày, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân bảo đảm ANTT Ngày bầu cử. Lực lượng, phương tiện được triển khai mạnh mẽ. Từng cán bộ, chiến sĩ bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất. Cùng đó, Công an tỉnh tổ chức 5 đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự. 

Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài nhất là số nghi liên quan đến phản động lưu vong, khủng bố. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các phần tử tiêu cực, bất mãn, khiếu kiện phức tạp kéo dài, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử.

Điều chỉnh phương án

Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 điểm bỏ phiếu, ngoài ra còn có một số hòm phiếu lưu động. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chỉnh sửa, bổ sung các phương án bảo đảm ANTT Ngày bầu cử cho phù hợp, sát với tình hình phòng, chống dịch.

Trước thời điểm diễn ra Ngày bầu cử ít ngày, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân bảo đảm ANTT Ngày bầu cử. Lực lượng, phương tiện được triển khai mạnh mẽ. Từng cán bộ, chiến sĩ bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Thiếu tá Nguyễn Huy Hoàng, Đội trưởng Đội an ninh dân-chính-đảng và bí mật Nhà nước (Công an tỉnh) thông tin: Qua nắm tình hình, nhận định, phân tích và dự báo có 24 tình huống về ANTT trong Ngày bầu cử, trong đó nổi lên 3 tình huống cần quan tâm nhất. 

Thứ nhất, một số đối tượng có hành vi lôi kéo, vận động, lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở việc thực hiện quyền bầu cử của công dân. Thứ hai, không loại trừ trường hợp công dân ở những điểm mâu thuẫn, khiếu kiện chưa giải quyết xong không đi bỏ phiếu; một số người vì động cơ cá nhân chây ì, không đi bỏ phiếu ngay mà kéo dài, sát nút thời gian hết giờ mới đi bỏ phiếu. Thứ ba, đối tượng có hành vi quay phim, chụp ảnh quy trình bầu cử, tạo cớ, thậm chí bố trí người cố tình vi phạm, sau đó ghi hình để làm tài liệu tố cáo cán bộ bầu cử vi phạm Luật bầu cử, thông qua đó nhằm lôi kéo đông người đến kiến nghị, gây gián đoạn cuộc bầu cử, đòi hủy kết quả. 

Tất cả những tình huống này đều có phương án xử lý, đồng thời có sự phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng quân sự, y tế. Cùng đó, Công an tỉnh xây dựng sổ tay về “An ninh trật tự bầu cử”. Mỗi khu vực bỏ phiếu bố trí tối thiểu 1 đồng chí công an xã. Công an các huyện, TP chỉ đạo thành lập các “tổ tuần tra lưu động” kết nối thường xuyên với các tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu nhằm kịp thời cơ động giải quyết các tình huống xảy ra khi có yêu cầu. Tham mưu bổ sung phiếu cử tri của 256 cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động về địa phương hỗ trợ phòng, chống dịch sẽ thực hiện quyền bầu cử tại Bắc Giang. Thành lập hơn 2.000 “Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng” ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn 10 huyện, TP.

Công an tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong tuần tra, bảo vệ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Xử lý tình huống tập trung đông người, biểu tình trái phép xảy ra tại khu vực, địa điểm tổ chức bầu cử. Chú trọng công tác phân luồng, điều tiết số lượng cử tri đi bỏ phiếu, tránh tập trung đông vào cùng thời điểm tại các điểm bầu cử và không bảo đảm được “nguyên tắc 5K” trong phòng, chống dịch, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình.

Bài, ảnh: Tuấn Minh
Sẵn sàng cho ngày bầu cử
(BGĐT) - Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được cấp ủy, chính quyền và ủy ban bầu cử các cấp triển khai thực hiện hiệu quả. Dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát song với tinh thần khẩn trương, đúng quy định của pháp luật, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn tất.
Các nhà mạng phát âm thông báo tuyên truyền về bầu cử
Kể từ 7 giờ hôm nay, 21/5, các nhà mạng thực hiện phát âm thông báo với nội dung: "Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị cử tri cả nước đi bầu cử vào ngày 23/5/2021" trước khi khách hàng nhận được cuộc gọi.
Vừa bầu cử, vừa chống dịch
(BGĐT) - Chỉ còn vài ngày nữa là tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, Bắc Giang sẽ không kịp dập dịch trước kỳ bầu cử mà xác định tổ chức bầu cử trong điều kiện có dịch. Các phương án chuẩn bị cho cuộc bầu cử thực hiện giãn cách vào ngày 23/5 đã được sẵn sàng.
5 vấn đề lưu ý khi bầu cử trong mùa dịch
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...