Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bỏ phiếu bầu cử ở "tâm dịch" Việt Yên

Cập nhật: 10:56 ngày 23/05/2021
(BGĐT) - Đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền và người dân huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã nỗ lực vừa thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. 

Một số hình ảnh về công tác bầu cử ở "tâm dịch" Việt Yên:

{keywords}

Lễ khai mạc tại tổ bầu cử số 5, thôn Chùa, xã Tăng Tiến. 

{keywords}

Thành viên tổ bầu cử thị trấn Nếnh làm thủ tục kiểm tra hòm phiếu trước khi niêm phong.

{keywords}

Các thành viên tổ bầu cử thôn Chùa, xã Tăng Tiến chuẩn bị đưa hòm phiếu đến các hộ dân để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

{keywords}

Cử tri xã Tăng Tiến bỏ phiếu vào hòm phiếu lưu động.

{keywords}

Cử tri tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động (Việt Yên) bỏ phiếu.

{keywords}

Cử tri tổ dân phố Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh (Việt Yên) nhận phiếu bầu cử.

Nhóm PV-CTV

Cử tri Bắc Giang thực hiện nghiêm quy định phòng dịch khi đi bầu cử
(BGĐT) - Sáng 23/5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cử tri các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã dự Lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bắc Giang: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử
(BGĐT) - Sáng 23/5, các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại nơi cư trú ở TP Bắc Giang (Bắc Giang).
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng cử tri cả nước đi bỏ phiếu
Hôm nay, Ngày bầu cử 23/5, cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị tới nông thôn, tới những bản làng xa xôi, vùng biên giới, hải đảo,... đi bỏ phiếu, tâm huyết chọn ra những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội (QH) khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...