Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Khắc phục khó khăn, cử tri Bắc Giang tích cực tham gia bầu cử với trách nhiệm cao nhất

Cập nhật: 22:40 ngày 23/05/2021
(BGĐT) - Ngay sau khi kết thúc bầu cử, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã dành cho Báo Bắc Giang cuộc phỏng vấn.
{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương bỏ phiếu bầu cử tại tổ dân phố Vĩnh Ninh 1, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang). Ảnh Công Doanh.

Phóng viên: Bắc Giang tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cùng lúc với nhiệm vụ cấp bách chống dịch; tổ chức tiêu thụ vải thiều; bảo đảm mục tiêu kép, ổn định đời sống nhân dân... Xin đồng chí đánh giá về kết quả ngày bầu cử trong bối cảnh khó khăn như vậy?

Đồng chí Lê Ánh Dương: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bắc Giang diễn ra trong bối cảnh tỉnh phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp bách: Dồn tổng lực chống dịch Covid-19; tổ chức tiêu thụ vải thiều; từng bước tổ chức lại sản xuất cho doanh nghiệp; ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là công nhân lao động. 

Trước thềm cuộc bầu cử, toàn tỉnh có 135 thôn, tổ dân phố phong tỏa, cách ly y tế; giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, 17 thôn, bản, tổ dân phố; cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 4 huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang; giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Bắc Giang; tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp: Song Khê - Nội Hoàng, Đình Trám, Vân Trung và Quang Châu.

Tuy nhiên, đến nay có thể khẳng định ngày bầu cử đã đạt kết quả tốt đẹp. Tính đến 21 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có 1.321.027 cử tri trên tổng số 1.345.242 cử tri trong danh sách đã đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,2% cử tri tham gia bỏ phiếu. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và các địa điểm bỏ phiếu ổn định, không có điểm nóng xảy ra. Hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành và nắm bắt thông tin từ cơ sở. Công tác bầu cử được thực hiện theo kịch bản thời gian của tổ bầu cử, bảo đảm giãn cách và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh đã bổ sung 4.281 hòm phiếu lưu động tại các khu cách ly tập trung, các địa bàn cách ly y tế để bảo đảm cho mọi cử tri đều được tham gia bỏ phiếu.

Vui mừng, phấn khởi nhất là trong điều kiện hết sức khó khăn song cử tri, nhân dân tỉnh Bắc Giang đã vững niềm tin, đoàn kết một lòng, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ và tinh thần trách nhiệm của nhân dân, của cử tri đã làm nên thành công cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND hôm nay.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương kiểm tra tại Tổ bầu cử số 3, Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang). Ảnh Công Doanh.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử lần này?

Đồng chí Lê Ánh Dương: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt; tỉnh Bắc Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch Covid-19. Mặc dù vậy, ngày bầu cử vẫn diễn ra thành công tốt đẹp. Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức lần này là:

Một là, phải chủ động xây dựng kịch bản bầu cử chu đáo, kỹ lưỡng và linh hoạt, vừa bảo đảm theo đúng quy định, đồng thời phải kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình huống phát sinh từ thực tiễn của từng địa bàn bầu cử.

Hai là, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, coi trọng truyền thông cơ sở để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của nhân dân, cử tri đối với việc thực hiện quyền bầu chọn đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, của cử tri trước Quốc hội và HĐND các cấp.

Ba là, phải sâu sát cơ sở, xây dựng phương án bảo bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử, phương án phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể hóa tới từng tổ bầu cử. Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; sẵn sàng các phương án ứng phó không để xảy ra diễn biến phức tạp trong quá trình tổ chức bầu cử.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương trò chuyện với thành viên tổ bầu cử thôn Hà, xã Việt Tiến (Việt Yên). Ảnh Công Doanh.

Phóng viên: Thưa đồng chí, kết thúc ngày bầu cử (23/5), nhiệm vụ tiếp theo của Ủy ban Bầu cử tỉnh những ngày tới là gì?

Đồng chí Lê Ánh Dương: Sau ngày bầu cử, UBBC tỉnh còn 4 nhiệm vụ quan trọng:

Một là, công bố kết quả bầu cử: UBBC tỉnh lập biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH ở tỉnh gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, chậm nhất vào ngày 30/5/2021 để Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV. UBBC tỉnh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 2/6/2021.

Hai là, tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại (nếu có) theo quy định của luật: Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Bắc Giang không có nơi nào phải tổ chức bầu cử lại do chưa đủ 50% số lượng cử tri đi bầu; đến nay không phát hiện tổ bầu cử, ban bầu cử nào có sai sót nghiêm trọng đến mức phải hủy bỏ kết quả bầu cử. Có thể một vài nơi sẽ tổ chức bầu cử thêm nếu chưa bầu đủ số lượng theo quy định nhưng việc này còn căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trong vài ngày tới.

Ba là, tổ chức tổng kết cuộc bầu cử: Theo kế hoạch, UBBC tỉnh sẽ tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử chậm nhất vào ngày 22/6/2021 và gửi báo cáo tổng kết về Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Căn cứ tình dịch Covid-19, UBBC tỉnh sẽ quyết định cách thức tổng kết; đồng thời hướng dẫn UBBC cấp huyện, cấp xã tiến hành tổng kết phù hợp với điều kiện thực tế.

Bốn là, trình HĐND khóa mới báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu: Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới, UBBC tỉnh trình HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026 báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, cấp giấy chứng nhận cho đại biểu HĐND khóa mới. Sau thời điểm này, UBBC tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương kiểm tra công tác bầu cử tại thôn Hùng Lãm 3, xã  Hồng Thái (Việt Yên). Ảnh Công Doanh.

Phóng viên: Nhiệm vụ chống dịch vẫn đang được đặt lên hàng đầu, thông điệp đồng chí muốn nhắn gửi tới cán bộ và nhân dân toàn tỉnh lúc này là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ánh Dương: Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh dần được kiểm soát; số ca dương tính (F0) ghi nhận mới trong ngày chủ yếu là các trường hợp đã được cách ly tập trung. 

Tuy nhiên, Bắc Giang đang chuyển trạng thái từ chống dịch trong khu công nghiệp là chính sang chống dịch tại cộng đồng. Đây là giai đoạn mang tính quyết định. Bởi lẽ, ngay khi dịch xuất hiện ở 2 khu công nghiệp, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực chống dịch và đóng cửa các khu công nghiệp. Do đó, công nhân, những trường hợp có nguy cơ cao đều đã được cách ly. Ca F0 tăng trong khu cách ly không đáng lo ngại vì công nhân đều là người trẻ và hầu như không có ca nặng. Song, nếu để lây ra cộng đồng có người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền sẽ rất khó khăn trong điều trị.

Để đẩy lùi dịch bệnh, đưa Bắc Giang sớm trở lại trạng thái bình thường mới, yêu cầu chúng ta phải tập trung cao độ, chạy đua từng ngày; công tác chống dịch phải được tổ chức chặt chẽ, đồng bộ trên mọi mặt trận, đòi hỏi sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

{keywords}

Cử tri là công nhân bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Ảnh Đỗ Tập.

Với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng thầy thuốc, y bác sĩ, nhân viên y tế; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết thống nhất, mỗi người hãy làm tốt nhiệm vụ, chức trách của mình, chấp hành tốt yêu cầu 5K về phòng, chống dịch; tự giác khai báo y tế, hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà nếu không vì công việc cần thiết. Mỗi người dân Bắc Giang hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 Kim Hiếu (thực hiện)

Làm việc tại Bắc Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tập trung cao hoàn thành các phần việc sau bầu cử và phòng, chống dịch
(BGĐT) - Chiều 23/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng Đoàn công tác T.Ư về thăm, làm việc và kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang. Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo Bộ Y tế.
Ngày bầu cử đặc biệt ở tâm dịch Việt Yên
(BGĐT) - Ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri huyện Việt Yên bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong điều kiện thực hiện cách ly xã hội toàn huyện, đang là tâm dịch, với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện, cử tri tích cực thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân. 
Bắc Giang: Đến 17 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 92%, có 477 tổ bầu cử hoàn thành bỏ phiếu
(BGĐT) - Theo Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, đến 17 giờ ngày 23/5, tỷ lệ cử tri tỉnh Bắc Giang đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 92%. 

Truyền thông quốc tế đưa tin cử tri Việt Nam đi bầu cử trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng dịch
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam diễn ra hôm nay, ngày 23/5 đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...