Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải làm việc với ông Chang Jae Yun, Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam

Cập nhật: 08:06 ngày 23/08/2014
(BGĐT) - Ngày 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải làm việc với ông Chang Jae Yun, Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOIKA) tại Việt Nam.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải tặng ông Chang Jae Yun quà lưu niệm


Ông Chang Jae Yun đã chào xã giao Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải nhân dịp mới nhậm chức và trao đổi về tình hình thực hiện dự án Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn. Trường được xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, là một trong 45 trường trọng điểm quốc gia. Sau khi hoàn thiện tòa nhà chính và một số hạng mục khác, phía Hàn Quốc đã lắp đặt, chuyển giao hơn 5 nghìn thiết bị; hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho 20 giảng viên … 

Nhà trường xây dựng 5 bộ giáo trình đào tạo hệ cao đẳng với sự tư vấn của các chuyên gia Hàn Quốc. Trong tháng 10-2014, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn khai giảng khóa đầu tiên. Ông Chang Jae Yun bày tỏ vui mừng khi thấy dự án triển khai đúng tiến độ. KOICA xác định sẽ hỗ trợ tích cực để dự án thành công, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc. 


{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải trao đổi với ông Chang Jae Yun.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Hải cảm ơn sự giúp đỡ của KOICA đồng thời khẳng định chính quyền tỉnh Bắc Giang luôn hợp tác chặt chẽ, sử dụng vốn viện trợ hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải đề nghị phía Hàn Quốc cử chuyên gia hướng dẫn giáo viên của trường sử dụng thành thạo các thiết bị hiện đại, tiếp tục hỗ trợ xây dựng, phát triển bộ giáo trình thực hành; thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc cùng tham gia đào tạo. 

Đồng chí chỉ đạo Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho lễ khai giảng khóa I, chú trọng bảo đảm uy tín, chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp. 
Thy Lan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...