Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Cập nhật: 09:18 ngày 20/10/2014
Đúng 8h20' sáng nay, 20-10, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã được khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Trong phiên làm việc đầu tiên, Chính phủ sẽ trình Quốc hội Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
{keywords}

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc diễn văn khai  mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước khi bắt đầu phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh ý nghĩa của phiên họp thứ 8, khi các đại biểu lần đầu tiên họp tại Nhà Quốc hội, Hội trường Ba Đình mới.

Theo Chủ tịch, Kỳ họp thứ 8 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, tình hình kinh tế, xã hội trong nước đang dần hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém, tồn kho hàng hóa còn cao, sức tiêu thụ hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp… Tình hình này đòi hỏi phải có những chủ trương, giải pháp căn cơ. 

Tiếp đó, Quốc hội nghe các báo cáo: Thẩm tra về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Buổi chiều, Quốc hội nghe các báo cáo và báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 18 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 12 dự án luật khác, trong đó có nhiều dự án quan trọng liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, cải cách hành chính, tư pháp… theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp. Đặc biệt, Quốc hội sẽ lần thứ hai tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với những người do Quốc hội bầu và phê chuẩn; xem xét chủ trương xây dựng sân bay Long Thành, đề án đổi mới sách giáo khoa...

Theo Chinhphu.vn; HNM, VOV


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...