Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tọa đàm hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững trong tình hình mới

Cập nhật: 10:37 ngày 30/10/2014
(BGĐT) - Ngày 30-10, tại TP Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Quỹ Hanns Seidel (Đức) tổ chức tọa đàm về “Những vấn đề đặt ra đối với hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững trong tình hình mới”. 

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cùng lãnh đạo Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương, Vụ Biển (Bộ Ngoại giao), Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Vụ Lao động - Văn hóa - Xã hội (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và lãnh đạo nhiều sở, ngành các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Giang.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe thông tin về tình hình biển, đảo của Việt Nam hiện nay và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông; tiến triển hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và những vấn đề đặt ra sau năm 2015; Việt Nam và việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015; cộng đồng kinh tế Asean 2015; một số vấn đề lao động, an sinh xã hội trong hội nhập quốc tế… Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề như: Thực tiễn hội nhập kinh tế của các tỉnh; xuất khẩu lao động và công tác bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế…

{keywords}

Quang cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh, buổi tọa đàm có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm cung cấp thông tin cơ bản về hội nhập quốc tế, giúp các đại biểu nắm bắt đầy đủ, sâu sắc và toàn diện hơn về tình hình thế giới. Đồng thời, nâng cao kiến thức và kỹ năng, lý luận, thực tiễn về hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Đây cũng là dịp để các cán bộ ngoại vụ và các cán bộ kiêm nhiệm công tác đối ngoại của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh trao đổi, học tập kinh nghiệm từ các cơ quan Trung ương và tỉnh bạn; từ đó có những cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, ngành mình góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế.

Ngày mai, 31-10, các đại biểu làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của 8 tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Giang tiếp tục tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Việt Anh 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...