Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Từ ngày 30/11 đến 3/12: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Bắc Giang

Cập nhật: 15:06 ngày 21/11/2014
(BGĐT)- Ngày 17/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII.     
{keywords}
Ảnh minh họa
Theo kế hoạch, từ ngày 30/11 đến hết ngày 3/12, các Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang sẽ có buổi tiếp xúc cử tri cụ thể như sau, ngày 30/11: Các đại biểu Nguyễn Thiện Nhân và Thân Văn Khoa tiếp xúc cử tri tại một điểm ở huyện Yên Thế (buổi sáng); làm việc với huyện Hiệp Hòa (buổi chiều).   

Ngày 1/12: Đại biểu Thân Văn Khoa tiếp xúc cử tri tại 02 điểm ở TP Bắc Giang.   

Ngày 2/12: Các đại biểu Nguyễn Quốc Cường và Ngô Minh Tiến tiếp xúc cử tri tại 02 điểm ở huyện Việt Yên; các đại biểu Nguyễn Anh Dũng và Hà Thị Lan tiếp xúc cử tri tại 02 điểm ở huyện Lục Nam.   

Ngày 3/12: Các đại biểu Nguyễn Đăng Tiến và Hoàng Thị Hoa tiếp xúc cử tri tại 02 điểm ở huyện Yên  Dũng.  

Mục đích, yêu cầu của buổi tiếp xúc cử tri là giúp Đại biểu Quốc hội thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII; kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri; tuyên truyền, phổ biến nội dung các luật, nghị quyết mà Quốc hội thông qua tại kỳ họp; đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri trong triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.   

Việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, phát huy vai trò, trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội, của cử tri và các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan.   

Thành Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...