Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thăm tặng quà đơn vị quân đội

Cập nhật: 08:00 ngày 20/12/2014
(BGĐT) - Ngày 19-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh đến thăm, chúc mừng, tặng quà các đơn vị: Sư đoàn 3 (Quân khu 1); Sư đoàn 365 và Trung đoàn 927 (Quân chủng Phòng không Không quân). Cùng đi có lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và Văn phòng UBND tỉnh.
{keywords}
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh chúc mừng Sư đoàn 365

Phát huy truyền thống QĐND anh hùng, năm 2014, Sư đoàn 3, Sư đoàn 365 và Trung đoàn 927 thi đua thực hiện tốt công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ khu vực phòng thủ, giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng, góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh trong tỉnh và khu vực. 

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh đã thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2014. Đồng chí đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị quân đội đối với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí chúc mừng, chia vui với kết quả, thành tích các đơn vị đạt được thời gian qua. Đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi đóng quân và gặt hái nhiều thành tích hơn nữa thời gian tới.

* Cùng ngày, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và đại diện lãnh đạo chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Quân y 110.
Theo quyết định của Quân Uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng, từ ngày 1-1-2012 Bệnh viện Quân y  43 (Quân đoàn 2) sáp nhập vào Bệnh viện Quân y 110 (Quân khu 1). Theo đó, Bệnh viện Quân y 110 có hai cơ sở: Cơ sở 1 tại phường Thị Cầu (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), cơ sở 2 tại xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang). 

{keywords}
Đồng chí Dương Văn Thái thăm, tặng quà Bệnh viện Quân y 110.

Những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, từng bước đổi mới trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ đội ngũ y, bác sĩ, thực hiện được nhiều kỹ thuật của các bệnh viện tuyến Trung ương. 

Tổng số lượt khám, chữa bệnh mỗi năm đều tăng: Năm 2012 có gần 86 nghìn lượt, năm 2013 hơn 100 nghìn lượt và 11 tháng năm 2014 có 134 nghìn lượt… Nhiều năm liền, Bệnh viện đạt đơn vị vững mạnh toàn diện và được lãnh đạo các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Thái ghi nhận những đóng góp tích cực của Bệnh viện trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân hai tỉnh. Đồng chí thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 110 sức khỏe, đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Đồng thời mong muốn thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp giúp đỡ chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.

Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với đơn vị. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ Bệnh viện sẽ tiếp tục giữ vững mối đoàn kết, nhất trí, gắn bó keo sơn bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

* Sáng ngày 20 - 12, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện Lạng Giang đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Lạng Giang đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, có nhiều đóng góp to lớn về sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến cứu nước, tô thắm thêm trang sử oai hùng và đầy tự hào của dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng cường xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Cũng tại buổi lễ, đại diện cựu chiến binh và thế hệ trẻ huyện Lạng Giang đã cảm ơn sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và khẳng định sự quyết tâm giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ"; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đóng góp trí tuệ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng Lạng Giang ngày càng giàu đẹp.

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...