Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thực hiện hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên”

Cập nhật: 16:25 ngày 12/01/2017
(BGĐT) - Ngày 12-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam.
{keywords}

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh trao Bằng khen cho đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Năm qua, các cấp công đoàn tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, từng bước khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Phát động các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, trên cơ sở phân tích, làm rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu cùng thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017. Lựa chọn chủ đề hoạt động của năm là “Năm vì lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên; tập trung nâng cao hiệu quả chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp, nhất là thường xuyên bám cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động. 

Từng bước đổi mới hoạt động các phong trào thi đua yêu nước: "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và kỹ năng để kịp thời phối hợp, giải quyết những vấn đề bức xúc, tranh chấp lao động. Thực hiện hiệu quả các quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác thu, chi, quản lý tài chính.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh trao Bằng khen cho đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác. 46 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

Đỗ Quyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...