(BGĐT) - Sáng 26-4, các ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Giang gồm: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Hà Thị Lan, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Địa bàn (Ban Dân tộc tỉnh) có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Thái Đào và Đại Lâm (Lạng Giang).
|
ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiếp thu ý kiến của các cử tri. |
Với tinh thần thẳng thắn, các cử tri đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, giải quyết một số vấn đề như: Việc cấp đất ở giãn dân ở thôn Đồ (xã Thái Đào) có đông nhân khẩu; xem xét đền bù thỏa đáng đối với các hộ có đất bị thu hồi để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo quốc lộ 31 đoạn qua địa bàn hai xã; nâng cấp, sửa chữa các phòng học hiện đang xuống cấp của trường mầm non; sớm di dời bãi rác có quy mô nhỏ, gần khu dân cư. Một số ý kiến cũng đề cập đến việc giải quyết nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới như đề nghị cấp trên xem xét dành kinh phí để quyết toán đối với các thôn đã làm nhà văn hóa, khu thể thao; đề nghị Nhà nước hỗ trợ giá thức ăn chăn nuôi, tìm thị trường tiêu thụ trong bối cảnh giá lợn đang sụt giảm…
Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang đã tiếp thu và giao các phòng chuyên môn phối hợp giải quyết những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền của mình.
Thay mặt Đoàn ĐBQH, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận các ý kiến của cử tri, đồng thời cho biết: Giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới đang là vấn đề được chính quyền từ T.Ư đến địa phương tích cực quan tâm, chỉ đạo. Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, năm vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thành lập Đoàn giám sát về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015). Theo dự kiến, đến năm 2019, các địa phương trong cả nước sẽ phải giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng, do vậy rất cần sự quyết tâm, phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp để cùng tập trung tháo gỡ khó khăn.
|
Cử tri xã Thái Đào nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. |
Về những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, cấp ủy, chính quyền huyện, xã nên tổ chức nhiều hơn các buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân để lắng nghe, xem xét giải quyết các kiến nghị chính đáng. Qua đó, góp phần hạn chế các vụ việc còn tồn tại kéo dài gây bức xúc tại cơ sở. Các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương phải làm tốt khâu tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân trước khi triển khai các dự án, chương trình trọng tâm trên địa bàn.
Vân Anh