Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao vị thế Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

Cập nhật: 20:10 ngày 17/06/2017
(BGĐT) - Ngày 17-6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XI, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và phát động Cuộc thi viết "Kỷ niệm sâu sắc về nước Nga và tình hữu nghị Việt - Nga". 

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và môi trường của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành T.Ư và Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga các tỉnh, thành phố trong cả nước.

6 tháng qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao vai trò của Hội trong hệ thống chính trị; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. 

Những tháng cuối năm, Hội các tỉnh, thành phố tập trung hướng tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 100 cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại như: Triển lãm ảnh "Những người bạn xứ sở Bạch Dương"; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật "Bài ca Tháng Mười"…

Nhiều ý kiến đại biểu tham luận tại đây đề xuất giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao vị thế của tổ chức hội tại địa phương; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; hoạt động phối hợp giữa Hội với cấp ủy chính quyền; vận động xây dựng quỹ hoạt động, phát triển hội viên; tăng cường giới thiệu gương hội viên tiêu biểu của các chi hội cơ sở...

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tặng quà lưu niệm Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang; giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục là cầu nối gắn kết Bắc Giang với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác Nga trong hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác, xúc tiến thương mại góp phần phát triển kinh tế và đưa mối quan hệ hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.  

Nhân dịp này, Ban tổ chức phát động Cuộc thi viết "Kỷ niệm sâu sắc về nước Nga và tình hữu nghị Việt - Nga" nhằm khơi dậy tình đoàn kết, hữu nghị góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt - Nga. 

Hoài Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...