Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Cập nhật: 17:17 ngày 04/07/2017
(BGĐT) - Ngày 4-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam dự.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị.

6 tháng qua, công đoàn các cấp phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Toàn tỉnh thành lập mới 26 công đoàn cơ sở (đạt 52% kế hoạch năm), kết nạp hơn 11,4 nghìn đoàn viên (đạt 114%). Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao nhận thức và chăm lo đời sống công nhân lao động tiếp tục được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Việc phát động các phong trào thi đua được duy trì, góp phần nâng vị thế của giai cấp công nhân và hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh. 

Từ nay đến cuối năm, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát cơ sở, nắm tình hình việc làm, thu nhập để chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh, bảo vệ quyền lợi đoàn viên. Đổi mới trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục quan tâm đến công tác nữ công; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện nghiêm việc thu, chi, quản lý và sử dụng kinh phí công đoàn.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nêu bật kết quả phát triển KT-XH của tỉnh những tháng đầu năm; đồng thời khẳng định và biểu dương nỗ lực của các cấp công đoàn góp phần tạo nên kết quả đó. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, công đoàn các cấp cần triển khai một số nhiệm vụ: Cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp bằng chương trình hành động sát với nhiệm vụ và thực tiễn ở cơ sở. Từ đó, tạo động lực thi đua lao động, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là kỹ năng đối thoại trong doanh nghiệp, kịp thời giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm quyền lợi của người lao động. 

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...