Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ lần thứ IV: Đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ hội viên

Cập nhật: 14:04 ngày 12/07/2017
(BGĐT) - Ngày 12-7, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Huy Chiến, Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam; đại diện các sở, ngành của tỉnh; Hội DNT một số tỉnh, TP cùng các hội viên.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu tại Đại hội.

Những năm qua, Hội DNT tỉnh khẳng định vai trò là trung tâm tập hợp hội viên, cầu nối để DNT vươn lên trong sản xuất kinh doanh, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh và đất nước. 

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra ba chương trình trọng tâm và các nhóm giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức hội, tập trung vào hỗ trợ hội viên, xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp (DN) và trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng. 

Nhiều tham luận đề xuất, Hội DNT tỉnh cần tiếp tục đổi mới hoạt động hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thu hút nhiều hơn doanh nhân tham gia tổ chức hội, ứng dụng công nghệ mới, chủ động đóng góp vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Phát biểu tại đây, các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Đinh Huy Chiến chúc mừng Đại hội và đánh giá cao vai trò của Hội DNT tỉnh đã có nhiều hoạt động tạo dấu ấn đối với DN trẻ nói riêng và toàn xã hội nói chung, khẳng định vị thế quan trọng của DNT trong sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh và đất nước, đồng thời mong muốn, Hội tiếp tục củng cố tổ chức, nêu cao vai trò tập hợp hội viên, có nhiều hoạt động sáng tạo để phát huy vai trò đội ngũ DNT. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh khẳng định, doanh nhân trẻ giàu khát vọng, hoài bão và sức trẻ để xây dựng thương hiệu, vươn ra chiếm lĩnh thị trường. Hoạt động của Hội DNT phải trở thành cái nôi giúp thanh niên thực hiện hoài bão khởi nghiệp, trở thành những doanh nhân thành đạt không chỉ trên địa bàn tỉnh mà của cả nước. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã và đang quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để DN, doanh nhân yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đồng chí đề nghị, các DNT quan tâm chung sức góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, mang lại diện mạo mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho khu vực nông thôn trong tỉnh.

{keywords}

Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam Đinh Huy Chiến tặng Cờ thi đua cho Hội DNT tỉnh.

Đại hội đã hiệp thương cử BCH Hội DNT khóa IV gồm 30 ủy viên và doanh nhân Nghiêm Xuân Tranh, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang làm Chủ tịch Hội DNT; giới thiệu 17 đại biểu dự Đại hội Hội DNT toàn quốc lần thứ VI.

Nhân dịp này, Hội DNT tỉnh được Hội DNT Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2014-2017; 19 tập thể, cá nhân được Hội DNT Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 3 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển DNT Việt Nam.

Cũng tại Đại hội, Hội DNT và các doanh nhân đã ủng hộ tổng cộng 80 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương cho đối tượng chính sách và tặng thiết bị cho một số trường mầm non. 

                                                                       Cao Minh Ngọc

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...