Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết

Cập nhật: 11:50 ngày 18/11/2017
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11 (1930 - 2017), sáng nay (18-11) đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quế Võ, xã Tự Lạn (Việt Yên). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Việt Yên.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh trao quà cho cán bộ và nhân dân thôn Quế Võ.

Thôn Quế Võ hiện có 85 hộ với hơn 360 nhân khẩu. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, chấp hành mọi chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thôn còn 2,3 % hộ nghèo, số hộ khá, giàu tăng hằng năm. Nhiều năm liền thôn được công nhận làng văn hóa. Năm 2017, thôn có hơn 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội đoàn kết, đồng chí Nguyễn Văn Linh chúc mừng và đánh giá cao những thành tích đạt được của thôn Quế Võ trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng chí mong rằng, cán bộ và bà con tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tăng cường ứng dụng vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, ban lãnh đạo thôn  và nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị; đặc biệt quan tâm giáo dục thế hệ trẻ tránh xa tệ nạn xã hội, xây dựng quê hương giàu mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Linh tặng một bộ tăng âm cho cán bộ và nhân dân thôn Quế Võ.

* Cùng ngày, đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tân Kết, xã Đức Thắng (Hiệp Hòa). 

{keywords}

Đồng chí Lại Thanh Sơn và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cán bộ, nhân dân thôn Tân Kết. -

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đề nghị cán bộ, nhân dân thôn Tân Kết tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; quan tâm giúp đỡ đối tượng chính sách, người có công, gia đình khó khăn; xây dựng thiết chế văn hóa, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, quan tâm gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh trật tự. 

{keywords}

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thôn Tân Kết tổ chức thi đấu giao lưu bóng chuyền hơi.

Đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể huyện Hiệp Hòa, đồng chí đề nghị: Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ vững mạnh có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; sâu sát, gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; bảo đảm giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội. 

Nhân dịp này, đồng chí Lại Thanh Sơn tặng cán bộ, nhân dân thôn Tân Kết một bộ tăng âm.

Đỗ Quyên - Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...