Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Hiệp Hòa: Quan tâm xóa phòng học tạm ở bậc học mầm non

Cập nhật: 19:29 ngày 28/11/2017
(BGĐT) - Ngày 28-11, các ĐBQH khóa XIV gồm ông, bà: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội tiếp xúc cử tri hai xã Quang Minh, Châu Minh (Hiệp Hòa). Tham dự có đại diện lãnh đạo huyện Hiệp Hòa; một số ban, ngành tỉnh.

{keywords}

Đại biểu Quốc hội Ngô Sách Thực và Hoàng Thị Hoa gặp gỡ cử tri huyện Hiệp Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH báo cáo tóm tắt tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, trong đó nhấn mạnh: Kỳ họp lần này đã thông qua 6 luật và cho ý kiến 9 dự án luật khác; xem xét các báo cáo về KT-XH, ngân sách nhà nước và thông qua ba nghị quyết; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016. 

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng như: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020; thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh...

Cử tri hai xã tập trung phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, nổi bật là chính sách đối với cán bộ thôn quá thấp cần điều chỉnh phù hợp. Ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn còn diễn ra, chưa được giải quyết dứt điểm. Đường giao thông nông thôn một số nơi xuống cấp chưa được đầu tư, đi lại khó khăn; vẫn còn phòng học tạm, học nhờ ở bậc mầm non; bạo lực học đường diễn biến phức tạp... Một số cử  tri xã Châu Minh cho rằng, công tác quản lý đất đai còn lỏng lẻo; một số hộ dân lấn chiếm lòng kênh cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Cử tri Nguyễn Đình Khang, thôn Ngọ Xá (xã Châu Minh) phản ánh việc xây dựng, tu bổ Đình Ngọ Xá không đúng thiết kế, gây mất đoàn trong nhân dân nhưng những người vi phạm không bị xử lý theo quy định...

Giải đáp những vấn đề cử tri nêu, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa khẳng định sẽ sớm giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc tại cơ sở. Giao cho phòng chuyên môn lập dự toán và hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường Mầm non xã Châu Minh xong trong năm 2018, bảo đảm đủ phòng học cho các cháu. Cùng đó hỗ trợ xã Châu Minh một lò đốt để xử lý triệt để nguồn rác phát sinh. Cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng tăng cường quản lý đất đai, rà soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Liên quan đến hạ tầng giao thông, huyện đã có kế hoạch và đang tích cực triển khai cứng hóa đường nông thôn trong thời gian tới. 

Về tình trạng bạo lực học đường, thời gian qua cấp ủy, chính quyền, bộ phận chức năng của huyện đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, giáo dục và xử lý triệt để nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng này xảy ra. Về việc xây dựng, tu bổ Đình Ngọ Xá sẽ chỉ đạo các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương và phối hợp với ngành chức năng xem xét, xử lý theo đúng quy định. 

{keywords}

Cử tri Nguyễn Đình Khang, thôn Ngọ Xá (xã Châu Minh) nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Các ĐBQH Ngô Sách Thực, Hoàng Thị Hoa đã trao đổi với cử tri một số vấn đề quan tâm. Bên cạnh đó các ĐBQH cũng đề nghị UBND huyện tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện phát triển KT-XH địa phương. Về việc xây dựng, tu bổ Đình Ngọ Xá, các đại biểu đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện, xã Châu Minh quan tâm giải quyết thấu tình đạt lý. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường, xã hội để hạn chế bạo lực học đường. Những vấn đề còn lại, Đoàn ĐBQH tổng hợp báo cáo Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Thanh Hải

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...