Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đẩy mạnh phong trào thi đua, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cập nhật: 14:50 ngày 07/12/2017
(BGĐT) - Trong hai ngày 6 và 7-12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu “Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh trò chuyện cùng các đại biểu dự Đại hội.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam kiêm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo TP Hà Nội; Thượng tọa Thích Thiện Văn, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh; một số linh mục, chức sắc và hơn 200 đại biểu đại diện hơn 27 nghìn tín đồ toàn tỉnh.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Bắc Giang có chuyển biến mạnh mẽ. Các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, hoạt động từ thiện nhân đạo, phòng, chống tệ nạn xã hội… được hưởng ứng sâu rộng. Hằng năm, đồng bào tổ chức tặng hơn 1 nghìn suất quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; hiến hàng nghìn m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi; 100% các xứ, họ đạo có tổ vệ sinh môi trường. Tại các khu dân cư, mối quan hệ giữa hai bên lương - giáo được gắn kết chặt chẽ. Tuy nhiên, phong trào thi đua yêu nước trong giáo dân còn chưa đồng đều; mức sống một bộ phận người công giáo còn thấp; một số hộ vi phạm chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình; người công giáo có học vấn cao còn ít...

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm trong vận động giáo dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến giúp đồng bào hiểu rõ và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao; duy trì hiệu quả quỹ khuyến học; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng... 

{keywords}

Linh mục Dương Phú Oanh trao Bằng khen của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012-2017.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh và Linh mục Dương Phú Oanh biểu dương những thành tích đồng bào công giáo trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, những thành tựu về KT-XH mà tỉnh đạt được có phần đóng góp quan trọng của bà con giáo dân. Để tiếp tục làm tốt vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới, đề nghị Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung như: Vận động đồng bào công giáo cùng toàn dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam phát động; tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương mới của tỉnh tới đồng bào công giáo. Phổ biến sâu rộng Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.  Ủy ban Đoàn kết công giáo phải luôn là cầu nối giữa đồng bào có đạo với các cấp chính quyền, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con với các cơ quan chức năng. Khơi dậy tinh thần từ thiện, bác ái; tích cực ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ, yếu thế. 

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 ủy viên và 6 đại biểu dự Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ông Phạm Đình Cấp tiếp tục giữ chức Chủ tịch.

Nhân dịp này, 52 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khen thưởng, tặng kỷ niệm chương.

Hoài Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...