Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang

Cập nhật: 20:42 ngày 20/03/2018
Sáng nay (20-3), tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.
{keywords}

Đoàn BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Dự Lễ viếng cùng gia quyến có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn... cùng nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban ngành, đoàn thể và địa phương.

Đúng 8 giờ sáng, Lễ viếng bắt đầu trong không khí trang nghiêm, xúc động và tiếng nhạc trầm buồn của bài “Hồn tử sĩ”. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang đã tóm tắt tiểu sử và quá trình hoạt động của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, trong đó nêu bật công lao to lớn của một người từng đứng đầu Chính phủ và là một nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta noi theo. “Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt nam và quốc tế”, diễn văn có đoạn.

Vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đầu tiên là Đoàn gia đình, họ hàng nội, ngoại. Tiếp đó, Đoàn Ban chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn vào viếng. Sau phút tưởng niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi vòng quanh linh cữu, tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và đến chia buồn với gia quyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải- anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta”.

Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khai do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn. Đoàn Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tiếp đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đoàn quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đã vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, hơn 30 đoàn Đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm người dân Thủ đô đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ kéo dài đến hết chiều mai (21-3)./.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...