Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn ĐBQH tỉnh đối thoại với thanh, thiếu nhi và tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu

Cập nhật: 20:11 ngày 23/03/2018
(BGĐT) - Ngày 23-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh lần đầu tiên tổ chức chương trình "Đối thoại với thanh, thiếu nhi” và tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2018.

{keywords}

Các đại biểu chủ trì chương trình đối thoại.

Các đồng chí: Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì tại điểm cầu trung tâm. 

Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh cùng hơn 300 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh tham gia. Chương trình được kết nối trực tiếp tới 5 điểm cầu ở các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Việt Yên, Yên Thế và Hiệp Hòa.

Tại đây các đại biểu nghe Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đào Thị Hường trình bày báo cáo đề dẫn về tình hình thu hút, tập hợp ĐVTN. Theo đó toàn tỉnh hiện có hơn 486 nghìn người trong độ tuổi thanh niên, chiếm 29,3% dân số. Cơ cấu tổ chức gồm 19 tổ chức đoàn cấp huyện và tương đương, 585 đoàn cơ sở và hơn 5,3 nghìn chi đoàn với khoảng 74,5 nghìn đoàn viên. 

Thời gian qua, công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi tuy đạt nhiều kết quả nổi bật song việc đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh niên còn gặp khó khăn như: Tỷ lệ thanh niên qua đào tạo nghề còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; một số ĐVTN thiếu kỹ năng, kiến thức hội nhập; tình hình tội phạm trong giới trẻ có chiều hướng diễn biến phức tạp...

Trao đổi với ĐVTN, đồng chí Lê Thị Thu Hồng chia sẻ một số thông tin về tình hình KT- XH, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Tại chương trình đối thoại, các cán bộ đoàn, ĐVTN toàn tỉnh đã thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nêu đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan đến thanh niên. 

{keywords}

Anh Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Huyện đoàn Lạng Giang nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Chương trình ghi nhận 25 ý kiến, đề xuất, nguyện vọng của ĐVTN, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Đào tạo nghề, định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho thanh niên nói chung, đoàn viên sau xuất ngũ về địa phương nói riêng; quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu vui chơi, sinh hoạt, giải trí cho thanh, thiếu nhi ở khu vực nông thôn, khu, cụm công nghiệp. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu, cụm công nghiệp, đường phố cũng được nhiều đại biểu quan tâm.

Nhiều ý kiến đề cập hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp trong việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên. Anh Nguyễn Văn Giang, Bí thư Huyện đoàn Hiệp Hòa đề xuất HĐND tỉnh có cơ chế hỗ trợ xi măng xây dựng bể bơi ở các địa phương nhằm nâng cao số lượng phổ cập bơi vùng nông thôn. 

Bí thư Đoàn xã Bồng Am (Sơn Động) nêu vấn đề nhức nhối xung quanh các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em; đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật nhằm xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. 

Anh Vũ Thế Phong, Bí thư Đoàn xã Thanh Hải (Lục Ngạn) cho hay hiện huyện là địa phương có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất tỉnh, vì vậy nhiều doanh nghiệp, cá nhân lợi dung cung cấp các loại phân bón, thuốc trừ sâu giả gây ảnh hưởng năng suất cây trồng. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có chế tài xử phạt nặng các tổ chức, cá nhân này...

Tiếp thu các ý kiến của cán bộ, ĐVTN, các đại biểu đã ghi nhận và làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng cho biết, Đoàn ĐBQH khóa XIV khu vực tỉnh Bắc Giang hiện chưa tổ chức giám sát chuyên đề riêng về thanh niên. Tuy nhiên những vấn đề về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp đã được lồng ghép vào các nội dung giám sát của Đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đánh giá cao các vấn đề thanh niên sôi nổi nêu ý kiến. Đồng chí thông tin, UBND tỉnh rất sát sao trong việc chấp thuận đầu tư, xây dựng khu thể thao, vui chơi, sân vận động tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi, người dân rèn luyện sức khỏe. Đồng thời đề nghị thanh niên cần thường xuyên theo dõi, nắm vững các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển KT- XH. Đặc biệt, tổ chức đoàn cần chủ động phối hợp với các đơn vị cung ứng, giới thiệu việc làm, tìm cách khởi sự kinh doanh để tự tạo cơ hội cho bản thân mình, tránh tâm lý “cứ khởi nghiệp, làm kinh tế là được ưu đãi”.

Kết thúc chương trình, đồng chí Hoàng Thị Hoa ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tại buổi đối thoại và đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ và chuyển đến các kỳ họp của Quốc hội. Đồng chí đề nghị ĐVTN cần chủ động bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, kiến thức để đóng góp tích cực hơn vào việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh tặng 3 phần quà, mỗi phần quá trị giá 3 triệu đồng cho cán bộ đoàn, ĐVTN tiêu biểu vượt khó tỉnh Bắc Giang. Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương, trao thưởng 21 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...