Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Hòa

Cập nhật: 15:53 ngày 24/04/2018
(BGĐT) - Ngày 24-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đã tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Hòa. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội LHPN tỉnh và huyện Hiệp Hòa.

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe ĐBQH thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV; thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 4, các cử tri trong huyện đã kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế; an sinh xã hội; xử lý ô nhiễm môi trường; xây dựng hạ tầng nông thôn; khai thác tài nguyên khoáng sản; phòng, chống tham nhũng; thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự....

Cử tri Lê Văn Thắng, thôn Lạc Yên 2, xã Hoàng Vân nêu: Nhà văn hóa thôn là nơi sinh hoạt cộng đồng song đã nhiều năm nay xây chưa xong, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư để sớm hoàn thiện. 

Liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cử tri Nguyễn Văn Diệp, xã Đồng Tân cho rằng việc ghép các thôn nhỏ vừa giúp giảm cán bộ, vừa huy động hiệu quả nguồn lực tại địa phương. Hiện một số địa phương trong tỉnh đã thực hiện, rất mong sẽ triển khai sớm ở các địa phương thuộc Hiệp Hòa.

Cử tri Nguyễn Thị Mai, xã Hoàng An cho rằng một số điểm trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình không sát thực tế, cần điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, áp dụng cách tính lương hưu mới, lao động nữ thiệt thòi, đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, có cách tính phù hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhóm đối tượng này....

{keywords}

Cử tri Nguyễn Văn Tùng, xã Hoàng Vân nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa thông tin những chủ trương, quan điểm và tiến độ giải quyết một số vụ việc cụ thể; phổ biến cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến các vấn đề cử tri nêu. Đồng thời chỉ đạo những đơn vị chuyên môn xem xét những vấn đề mà cử tri phản ánh. Về việc xây dựng nhà văn hóa thôn Lạc Yên 2, địa phương phấn đấu hoàn thành trước ngày 2-9-2018. Còn việc sáp nhập thôn sẽ được xem xét, triển khai trong thời gian sớm nhất...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Trần Văn Lâm đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri huyện Hiệp Hoà. Đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan. Với vấn đề thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, ông Trần Văn Lâm đề nghị chính quyền, người dân cần thực hiện nghiêm túc; bảo đảm tính công bằng, khách quan, chính xác. Với những nội dung khác, các ĐBQH cho biết sẽ tổng hợp chuyển tới kỳ họp Quốc hội và cơ quan chức năng.

Thanh Hải

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...